Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương được tổ chức an toàn, đảm bảo phòng Covid-19

GD&TĐ - Sáng ngày 27/12, tại Khu di tích Gò Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều trang trọng, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương.
Quang cảnh buổi lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương.

Trước đó, Ban Tổ chức Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều lần thứ 154 đã có văn bản điều chỉnh giảm quy mô tổ chức Lễ giỗ và khánh thành tượng Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích Gò Tháp.

Lễ giỗ lần thứ 154 của hai vị anh hùng được tiến hành ngắn gọn và diễn ra trong 01 ngày 27/12/2020 (thay vì 03 ngày như mọi năm). Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ y tế được bố trí ngay cổng khu di tích đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và yêu cầu bà con đến cúng viếng đeo khẩu khang, giữ khoảng cách theo quy định.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Tổ chức lễ giỗ, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng bà con trong và ngoài tỉnh.

Tại lễ giỗ, ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ôn lại công lao của 02 vị anh hùng. Cách đây 154 năm, Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều chọn Gò Tháp xây dựng căn cứ lãnh đạo nghĩa quân kháng Pháp.

Các đại biểu thành kính dâng hương.
Các đại biểu thành kính dâng hương.

Trong 02 năm, lực lượng nghĩa quân của hai vị đã làm dậy sóng vùng Đồng Tháp Mười huyền thoại, khiến giặc Pháp bao phen khiếp vía, làm nên những trang sử chói lọi của Nhân dân Đồng Tháp Mười.

Trong phần chính lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa quả, phẩm vật lên Đền thờ của Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tưởng nhớ công lao, đạo đức, nhân cách của hai vị anh hùng. Đại biểu cũng dành phút mặc niệm tỏ lòng tôn kính, tri ân các bậc tiền nhân.

Được biết, mỗi năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều tổ chức trang trọng lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Sự kiện này đã trở thành lễ hội truyền thống mang đậm tín ngưỡng dân gian, thu hút đông đảo bà con, du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, cúng viếng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ