Ukraine sẽ triển khai 8.500 quân và trực thăng tới biên giới với Belarus

GD&TĐ - Kiev có kế hoạch triển khai 8.500 quân và 15 máy bay trực thăng đến biên giới Ukraine – Belarus. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết điều này nhằm tăng cường bảo vệ biên giới.

Lực lượng Ukraine.
Lực lượng Ukraine.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky, việc triển khai quân trên nhằm tăng cường bảo vệ biên giới ở các vùng mà người nhập cư có thể xâm nhập bất hợp pháp.

Ông cho rằng cần phải xây dựng một “biên giới thông minh”, hiện đại, đáng tin cậy với Nga và Belarus như một giải pháp toàn diện cho vấn đề này. Chi phí cho dự án này là khoảng 650 triệu USD và sẽ đượ phân bổ từ ngân sách.

Người đứng đầu Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine Sergei Deineko nói rằng hiện không có mối đe dọa tức thời đối với Ukraine tại biên giới với Belarus. Ông lưu ý rằng tình hình ở đây ổn định và đang được kiểm soát nhưng “cần phải sẵn sàng cho tất cả các kịch bản”.

Tình hình người di cư trở nên căng thẳng hơn vào ngày 8/11 khi vài ngàn người di cư từ Trung Đông muốn đến Liên minh châu Âu (EU) đã từ Belarus đến biên giới với Ba Lan. Họ đã cố gắng phá vỡ hàng rào dây thép gai và vào EU.

Một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ về tình hình biên giới Ba Lan - Belarus đã được tổ chức tại Warsaw với sự tham gia của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 9/11, Quốc hội của Litva đã thông qua một nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus từ ngày 10/11.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ