Xe tăng K2 Hàn Quốc hóa ra quá đắt đối với Ba Lan?

GD&TĐ - Hợp đồng mua sắm vũ khí quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Ba Lan đang đối diện một số trở ngại.

Xe tăng K2 Hàn Quốc hóa ra quá đắt đối với Ba Lan?

Việc tiếp tục giao xe tăng K2 của Hàn Quốc cho Ba Lan đã bị hoãn vô thời hạn, do giá thành của thiết bị sẽ rất cao. Đối diện khó khăn này, hợp đồng mua 180 xe tăng khác vẫn chưa được ký kết.

Các nguồn tin cho biết sự chậm trễ là do thiếu thỏa thuận giữa Tập đoàn Vũ khí Ba Lan (PGZ), Hyundai Rotem (HR) và Cơ quan Mua sắm Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng.

PGZ đã thực hiện một số tính toán, kết quả cho thấy chiếc xe tăng từ Hàn Quốc sẽ tiêu tốn ngân sách Ba Lan khoảng 10 triệu USD, như vậy loại chiến xa này đắt gấp đôi Abrams của Mỹ và gấp rưỡi so với Leopard của Đức.

fbgagqqwyaasikh-1.jpg
Ba Lan đang gặp một số trở ngại không hề nhỏ với các hợp đồng mua vũ khí từ Hàn Quốc.

Đặc biệt, giá thành cao gắn liền với chi phí xây dựng nhà máy, hiện đại hóa sản xuất, đào tạo nhân viên và nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra, cấu hình chính xác của xe tăng vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vũ khí Ba Lan không muốn chịu trách nhiệm về chất lượng cuối cùng của sản phẩm và ngăn cản phía Hàn Quốc tiến hành việc kiểm tra các nhà máy.

Một yếu tố tiêu cực nữa đối với sản xuất là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Ba Lan để giành cổ phần trong dự án. Vì vậy, Hàn Quốc đã ghi nhận sự chậm trễ đáng kể trong việc thực hiện bản kế hoạch dự kiến ​​ban đầu. Có thể Seoul sẽ quyết định bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực này với Peru hoặc Romania thay vì Warsaw như dự định.

Bên cạnh đó, những rắc rối trong việc đưa tiêm kích hạng nhẹ FA-50PL vào phục vụ cũng như sản xuất đang "phủ bóng" lên mối quan hệ hợp tác quốc phòng từng được nhận xét là rất nhiều triển vọng giữa Hàn Quốc và Ba Lan.

Tiêm kích thế hệ năm KF-21 Boramae do Hàn Quốc sản xuất.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.