Điện Kremlin bình luận về khả năng huy động quân

GD&TĐ -Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, mới đây đã có những bình luận về thông tin nói Nga đang huy động quân để gửi ra mặt trận.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov.

“Không hề có chuyện nói đến việc huy động thêm người vào quân đội, không cần thiết phải làm vậy. Nhu cầu hiện tại của lực lượng vũ trang đã được đáp ứng đầy đủ bởi những người lính hợp đồng”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, khẳng định khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về thông tin nói Nga đang huy động quân để gửi ra mặt trận.

Ông Peskov đồng thời lưu ý rằng, hệ thống hợp đồng cho phép bổ sung hiệu quả quân số cho quân đội và hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không cần phải thu hút thêm quân dự bị thông qua các biện pháp động viên.

Bình luận trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra sau khi phong trào du kích Atesh của Ukraine ngày 22/12 viết trên kênh Telegram của họ rằng, lực lượng Nga đang chuyển thiết bị cũ và binh lính chưa được huấn luyện từ Crimea đến các vùng Kherson và Zaporizhzhia. Lý do cho việc này là do thiếu thiết bị và nhân sự ở tuyến đầu.

Theo các báo cáo, quân đội Nga, do thiếu hụt nghiêm trọng về trang thiết bị và nhân sự, đang tái kích hoạt các thiết bị quân sự cũ ở Crimea để vận chuyển đến các khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

"Tại khu vực Yevpatoria, các điệp viên của chúng tôi đã ghi lại cảnh một đoàn xe tải chất thùng hàng lên đó. Hoạt động như vậy ở tiền tuyến làm nổi bật những vấn đề to lớn trong việc thay thế những chiếc xe bị phá hủy", phong trào du kích Atash cho hay.

Theo những người du kích, cùng với những thiết bị này, những người đàn ông mới được huy động cũng được gửi ra mặt trận mà không được đào tạo. Những đơn vị như vậy được thành lập chỉ để tăng quân số, không có kỹ năng cũng như nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của họ.

Tin đồn về một làn sóng huy động quân mới ở Nga xuất hiện trong bối cảnh xung đột leo thang, và các báo cáo về nhu cầu ngày càng tăng ở mặt trận. Tuy nhiên, các quan chức Nga đã nhiều lần phủ nhận suy đoán như vậy.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.