Ukraine có kế hoạch “trao đổi tù nhân quy mô lớn” với Nga

GD&TĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko cho biết, nước ông có kế hoạch tiến hành một cuộc trao đổi “tù nhân quy mô lớn” với Nga.

Xe chở tù nhân Ukraine rời Moscow trong cuộc trao đổi hồi tháng 9.
Xe chở tù nhân Ukraine rời Moscow trong cuộc trao đổi hồi tháng 9.

Hai bên đã trao đổi hàng chục tù nhân vào ngày 7/9 trong một động thái được xem là chuẩn bị cho việc khôi phục quan hệ giữa hai nước sau gần 5 năm xung đột ở miền đông Ukraine.

Trước đó trong tuần này, Moscow và Kiev cũng đạt được một đột phá trong các cuộc đàm phán. Điều này có thể mở đường cho một thượng đỉnh quốc tế nhằm chấm dứt giao tranh ở phía đông Ukraine.

“Tôi hy vọng điều đó sớm diễn ra, ý tôi là tuần sau, chúng tôi có kế hoạch cho một cuộc trao đổi quy mô lớn hơn” – ông Prystaiko nói trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình mới đây.

Hiện chưa có khẳng định về kế hoạch cụ thể từ điện Kremlin, tuy nhiên, họ đã nói sẽ rất vui về việc trao đổi này.

“Phía Nga từ lâu đã nói sẽ rất vui khi thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân toàn bộ và đây sẽ là mục tiêu cuối cùng” – phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin cho biết.

Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra khung thời gian diễn ra vì nó còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của 2 nước.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.