Trường học phố núi chi hơn 2,7 tỷ đồng thưởng học sinh, giáo viên

GD&TĐ - Ngày 25/5, Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ chức tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đắk Lắk) tổ chức tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)
Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đắk Lắk) tổ chức tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)

Tham dự lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025 có bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Đắk Lắk; ông Nguyễn Hữu Luật - Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Về phía Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (gọi chung là Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) có thầy Nguyễn Đình Long - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng đông đảo phụ huynh và hơn 1.800 học sinh.

1-tc.jpg
Toàn cảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

33 năm bền bỉ vun trồng, chất lượng khẳng định qua từng con số

Kết thúc năm học 2024–2025, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – ngôi trường dân lập đầu tiên được thành lập tại tỉnh Đắk Lắk (năm 1992) đã ghi dấu mốc 33 năm phát triển với những thành tích giáo dục toàn diện nổi bật tại địa phương cũng như vùng Tây Nguyên.

1-db.jpg
Đại biểu dự lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Thành Tâm)

Năm học này, trường có tổng cộng 1.832 học sinh, trong đó có 846 em nữ, 89 em học sinh dân tộc thiểu số, cùng đội ngũ 90 giáo viên đạt tỷ lệ 2,06 giáo viên/1 lớp, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Điều đó cho thấy sự đầu tư đồng đều giữa quy mô lớp học và chất lượng giảng dạy.

1-hs-1.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm dự tổng kết, phát thưởng năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 khi phải dạy online, tuy nhiên, nhờ hạ tầng thiết bị dạy học hiện đại, đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, trường vẫn duy trì chất lượng, tạo niềm tin đối với phụ huynh và xã hội.

Theo báo cáo tổng kết do thầy Nguyễn Đình Long trình bày, 100% học sinh đều đạt yêu cầu cuối năm về đánh giá năng lực và phẩm chất theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Đặc biệt, có trên 95% học sinh đạt mức “tốt” ở các môn cốt lõi như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức...

1-ht-long.jpg
Thầy Nguyễn Đình Long - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT nhà trường. (Ảnh: Thành Tâm)

Bên cạnh đó, chương trình học tích hợp Ismart giúp học sinh nâng cao khả năng giải Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, nâng tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi môn Toán lên 48,4%, và môn Khoa học là 28,1%.

Ngoài ra, tỷ lệ học sinh đạt điểm khá trở lên ở hai môn này đều trên 99%, không có học sinh yếu hay trung bình – điều hiếm gặp ở một trường tiểu học có quy mô lớn và không chọn đầu vào ở vùng đất Tây Nguyên.

1-c-oanh.jpg
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Thành Tâm)

Thành tích thi cử nổi bật, chính sách khen thưởng truyền cảm hứng

Một trong những điểm sáng trong năm học này là việc nhà trường dành hơn 2,7 tỷ đồng để trao thưởng cho học sinh, giáo viên, nhân viên đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, khu vực và các hoạt động học tập nổi bật. Trong đó: thưởng học sinh 1.035.000.000 đồng và giáo viên, nhân viên là 1.758.674.000 đồng.

2-kt7.jpg
Khen thưởng cho học đạt giải các cấp. (Ảnh: Thành Tâm)

Số tiền này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho các em học sinh giỏi, mà còn là nguồn động viên to lớn cho học sinh nghèo vượt khó, khi tất cả các em thuộc diện hoàn cảnh khó khăn đều được nhận học bổng, xe đạp và hỗ trợ học tập từ quỹ khuyến học của trường.

Theo thống kê, từ năm học 2009–2010 đến nay, trường liên tục duy trì kết quả cao tại các sân chơi trí tuệ trực tuyến như Violympic, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Đấu trường Toán học VioEdu.

3.jpg
Niềm vui của phụ huynh, giáo viên khi các em học sinh đạt kết quả cao tại các cuộc thi, kỳ thi. (Ảnh: Thành Tâm)

"Riêng năm học 2024–2025, các em học sinh của trường đã giành 247 giải quốc gia ở các sân chơi cá nhân trên Internet, gồm 3 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 41 huy chương Đồng", báo cáo nêu.

Một trong những điểm nhấn chất lượng giáo dục của nhà trường nằm ở đầu ra của khối lớp 5.

2-kt6-2.jpg
Trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột Nguyễn Hữu Luật cùng lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, trong 3 năm học gần nhất, từ 2021-2022 đến 2024-2025, có 356 học sinh của trường thi đỗ vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh – ngôi trường công lập duy nhất tại Đắk Lắk tổ chức thi tuyển đầu vào cấp THCS (mỗi năm trường này tuyển khoảng 270 học sinh - PV). Đây được xem là thước đo tin cậy, khẳng định vị thế đào tạo nền tảng vững chắc của nhà trường.

1-kt-hs-xs.jpg
Khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)

"Để đạt được thành tích bền vững trên, nhà trường đã tạo môi trường thi đua tích cực, giúp mỗi giáo viên, nhân viên phát huy tính sáng tạo, làm tốt dịch vụ giáo dục. Mỗi người được luôn khát khao với mục tiêu của bản thân gắn liền với mục tiêu chung của nhà trường. Nguyên tắc tích cực là: Khơi dậy sự hứng thú; Phát huy sự sáng tạo; Làm cho các em ngày càng hiếu học", thầy Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

1-hs-2.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm dự tổng kết, phát thưởng năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)

Tại lễ tổng kết năm học 2024-2025, nhà trường cũng công bố khen thưởng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên với 16 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 143 Lao động tiên tiến.

Kết thúc năm học 2024–2025, Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chi 2,7 tỷ đồng để trao thưởng cho học sinh, giáo viên, nhân viên đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, khu vực và các hoạt động học tập nổi bật. Trong đó: thưởng học sinh 1.035.000.000 đồng và giáo viên, nhân viên là 1.758.674.000 đồng.

Cùng với đó, toàn bộ học sinh nghèo vượt khó đều được trao học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ