Mưa lớn ở Hà Tĩnh gây ngập cục bộ, người dân trắng đêm sơ tán

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ở Hà Tĩnh ngập sâu, thiệt hại nặng về lúa, hoa màu, gia súc; hàng trăm hộ dân phải sơ tán trong đêm.

Công an Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán của cải do mưa lớn nước dâng trong đêm. (Ảnh: CAHT)
Công an Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán của cải do mưa lớn nước dâng trong đêm. (Ảnh: CAHT)

Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/5, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, đặc biệt tại huyện Cẩm Xuyên, lượng mưa tại hồ Kẻ Gỗ ghi nhận lên tới 433mm. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông dâng nhanh, nhiều xã bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề.

cx.jpg
Mưa lớn khiến nước lên nhanh, ngập cục bộ nhiều xã ở huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: V.H)

Tại xã Cẩm Duệ, nước lũ tràn về từ thượng nguồn khiến 7 thôn bị ảnh hưởng, trong đó hai thôn Tân Duệ và Quang Trung ngập sâu, hơn 150 hộ dân với 400 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Chính quyền đã khẩn cấp sơ tán người già, trẻ em trong đêm.

cx1.jpg
chaylu1.jpg
Ngành chức năng đến các nhà dân kiểm tra, hỗ trợ dân sơ tán.

Xã Cẩm Mỹ cũng chìm trong nước, 4 thôn gần núi với khoảng 450 hộ bị ngập từ 0,5 đến 1,5m. Lũ về trong đêm khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, tài sản, lúa vừa thu hoạch bị hư hỏng nặng.

chaylu5.jpg
Nhiều gia đình không kịp thu dọn khi nước lên khiến lúa ngập trong biển nước. (Ảnh: T.K)

Tại huyện Vũ Quang, nước sông Ngàn Sâu dâng cao, gây ngập tại các xã Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Bồng… Một số khu vực bị cô lập hoàn toàn, hàng chục hecta lúa bị nhấn chìm.

chaylu.jpg
chaylu3.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển lúa bị ngập trong nước. (Ảnh: CAHT)

Xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) có khoảng 150 hộ dân bị ngập từ 30cm đến 1m. Huyện Hương Khê và TX Kỳ Anh cũng ghi nhận tình trạng ngập úng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang túc trực 24/24, theo dõi tình hình, hỗ trợ các địa phương ứng phó và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cần mẫn chăm nong tằm.

Gìn giữ tinh hoa tơ tằm Cổ Chất

GD&TĐ - Cổ Chất từ lâu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ truyền thống, cung cấp nguồn tơ sợi chất lượng cho nhiều làng nghề dệt lụa nổi tiếng trên cả nước.