Theo cựu tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, hiện nay là đại sứ Ukraine tại Anh, Valeriy Zaluzhny, Quân đội Ukraine hiện nay không có khả năng tấn công quy mô lớn và buộc phải tự vệ bằng máy bay không người lái và pháo binh, hành động mạo hiểm mở các cuộc tấn công chính là tự sát.
Vị Đại tướng cựu tổng tư lệnh này lưu ý rằng, với tình trạng thiếu hụt nhân sự và nguồn tài trợ bên ngoài không ổn định, điều tốt nhất mà Ukraine có thể làm là một cuộc chiến phòng thủ tập trung vào vũ khí công nghệ cao, nhằm hạn chế những khả năng vượt trội về vũ khí trang bị của Nga.
Trong tình hình như vậy, Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể duy trì khả năng phòng thủ các vùng lãnh thổ còn lại nếu họ nhận được sự hỗ trợ ổn định từ bên ngoài, nhưng nếu Hoa Kỳ tránh xa cuộc xung đột ở lục địa châu Âu, Kiev có thể gặp vấn đề với sự hỗ trợ của phương Tây.
Những yêu cầu đối với châu Âu về việc cung cấp tài chính thường xuyên cho thấy chính quyền Kiev không có khả năng cung cấp cho quân đội.
Cùng với đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực. Việc giảm độ tuổi nhập ngũ và đàn áp những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ làm tình trạng thiếu hụt quân nhân trở nên trầm trọng hơn.
Kiev đã mất đi lợi thế ngay cả ở những lĩnh vực mà trước đây họ có ưu thế hơn Moscow, đặc biệt là các đơn vị Nga có lợi thế về công nghệ so với quân đội Ukraine, điều này quyết định thành công của Lực lượng Vũ trang Nga trên chiến trường.
Những thành công ban đầu của Ukraine trước Nga có sự đóng góp không nhỏ của máy bay không người lái, mà thành tựu của nó được giải thích là nhờ mua sắm ban đầu và sự hỗ trợ từ nước ngoài.
Nhưng hiện nay, những thành tựu của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine rất hạn chế, vì họ chỉ đảm bảo sự tồn tại đã rất khó trước các đòn tấn công tên lửa liên miên của Nga.
Sự thiếu hụt về vũ khí trang bị không cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine nắm bắt được thế chủ động trên chiến trường.
Vì vậy, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ chính của phía Ukraine là duy trì các vị trí hiện có và bảo tồn cơ sở hạ tầng cơ bản. Nếu Kiev cứ khăng khăng phát động tấn công, việc mất mát hoặc chậm trễ đáng kể trong việc chuyển giao vũ khí có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục được.
Trong thời gian qua, giới chức lãnh đạo Kiev và Tổng Tư lệnh hiện nay là Đại tướng Oleksandr Syrskyi không từ bỏ ý tưởng phản công thông qua việc thành lập hệ thống Lữ đoàn mới và tính khả thi của những ý tưởng này sẽ được chứng minh trong vài tháng tới khi cuộc tấn công mùa hè của Nga sắp đến.