Trường ĐH Cửu Long có 3 cán bộ nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT trong phòng chống dịch

GD&TĐ - Vừa qua, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 13 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có 3 cá nhân là cán bộ trường ĐH Cửu Long

Trường ĐHCL hỗ trợ tích cực cho phòng chống dịch.
Trường ĐHCL hỗ trợ tích cực cho phòng chống dịch.

Theo đó, Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) có 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT là ThS. Thái Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên; ThS. Trần Minh Nhựt - Phó Trưởng phòng Quản lý thiết bị - Tài sản; ThS. BS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng- Phó trưởng khoa Khoa học sức khỏe.

Được biết, đây là trường đại học duy nhất tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có cá nhân được Bộ GD&ĐT xét tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Trường Đại học Cửu Long đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường hỗ trợ hàng tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường trực tiếp tham gia hỗ trợ tích cực cho ngành y tế tỉnh Vĩnh Long trong việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trực chốt kiểm soát dịch bệnh… góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.