Trung Quốc tạo ra bước đột phá trong công nghệ siêu thanh

GD&TĐ - Tại Trung Quốc, động cơ phản lực đầu tiên trên thế giới đã được phát triển với khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 16 (19,5 nghìn km/h).

Ảnh: X.com
Ảnh: X.com

Thông tin trên được tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 27/2.

Phát minh này có thể trở thành một bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh và thay đổi nhận thức về khả năng của các chuyến bay trên không và vũ trụ.

Theo nguồn tin trên, trong một loạt các thí nghiệm mang tính đột phá đã diễn ra tại đường hầm JF-12 ở Bắc Kinh, nơi mô phỏng các điều kiện bay Mach cao ở độ cao hơn 40 km.

Tại đó, các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã đạt được sóng xiên liên tục bằng cách sử dụng nhiên liệu phản lực RP-3, một loại dầu thương mại thông thường.

SCMP cho biết thêm, tốc độ đốt cháy nhiên liệu trong động cơ mới cao hơn 1.000 lần so với động cơ thông thường. Hơn nữa, nó có thể tạo ra "kim cương nổ" bên trong chính nó.

Đây là những vụ nổ cực nhanh xảy ra dưới tác động của sóng xung kích. Điều này cho phép nhiên liệu được đốt cháy trong vài micro giây.

Mùa đông năm ngoái, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát minh ra một động cơ UAV mới giúp các thiết bị này có thể bay trên không trong thời gian dài.

Đặc biệt, các chuyên gia từ Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc đã phát minh ra một mô-đun chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện và cho phép UAV được sạc trong không khí.

Những người sáng tạo không tiết lộ chi tiết về dự án để tránh sử dụng cho mục đích quân sự, nhưng họ đảm bảo với một động cơ như vậy, UAV sẽ có thể bay lên đến độ cao của một tòa nhà chọc trời.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.