Quân sự và nhân đạo
Dải Gaza và Bờ Tây: Hamas đã trao trả thi thể của 4 tù nhân Israel cho Hội Chữ thập đỏ, trong khi những cảnh tượng vui mừng được nhìn thấy trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng khi Israel bắt đầu thả hơn 600 tù nhân Palestine để đổi lại.
Chính quyền Israel xác nhận họ đã tiếp nhận 4 tù nhân đã chết và đang trong quá trình chính thức nhận dạng hài cốt.
Hãng thông tấn Wafa đưa tin, lực lượng Israel đã bắn chết Hamid Fadl Muwafi, 16 tuổi, người Palestine gần bức tường phân cách ở thành phố Qalqilya bị chiếm đóng ở Bờ Tây.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ông lo ngại Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza sau khi Hamas thả tất cả những người bị giam giữ.
Hơn 500 nhân viên làm phim, truyền hình và phương tiện truyền thông đã lên án việc kiểm duyệt và phân biệt chủng tộc tại BBC sau khi đài truyền hình Anh này rút một bộ phim tài liệu về cuộc sống của trẻ em ở Gaza.
Lebanon: Quân đội Israel đã thực hiện một cuộc không kích ở miền đông Lebanon, giết chết một thành viên chủ chốt từ Đơn vị 4400 của Hezbollah, đơn vị buôn lậu vũ khí từ Iran và các đồng minh của họ vào Lebanon.
Iran: Iran đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm năng của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ hạt nhân tại các cơ sở hạt nhân ở Iran vào ngày 26 và 27/2.
Các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tiếp tục nói 2 rằng Iran có thể tấn công Hoa Kỳ và Israel để đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào Iran.
Ngoại giao
Trưởng ban Nhân quyền LHQ đã cáo buộc Israel hôm 26/2 về việc thể hiện sự coi thường chưa từng có đối với nhân quyền trong các hành động quân sự của mình ở Gaza và cho biết Hamas đã vi phạm luật pháp quốc tế.