Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0: 7 ngày cao điểm

GD&TĐ - Thực hiện Công điện số 20 của UBND Tp Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai lực lượng tình nguyện viên tăng cường tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên được tăng cường hỗ trợ các quận, huyện trong công tác tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 trong “7 ngày cao điểm” này, toàn Thành phố có tổng gần 18.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã và đang tham gia tích cực, trách nhiệm tại các xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung.
Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên được tăng cường hỗ trợ các quận, huyện trong công tác tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 trong “7 ngày cao điểm” này, toàn Thành phố có tổng gần 18.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã và đang tham gia tích cực, trách nhiệm tại các xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, phát huy chuyên môn, tích cực cùng cả hệ thống chính trị Thành phố tăng cường kiểm soát dịch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường; trong 7 ngày cao điểm (từ 8/9 đến 15/9), Thành đoàn Hà Nội triển khai hơn 2.000 tình nguyện viên cấp Thành phố tăng cường về các quận, huyện trên địa bàn; tham gia hỗ trợ công tác nhập liệu, triển khai lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 và hỗ trợ công tác tiêm chủng tại 1.000 điểm (dây) tiêm chủng tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, phần lớn tình nguyện viên là sinh viên các trường chuyên ngành y, dược. Ngoài ra, có các tình nguyện viên là sinh viên các trường khác thành thạo trong việc sử dụng máy tính, phần mềm nhập liệu.

Đây là nhiệm vụ cấp bách Thành đoàn Hà Nội được Thành phố giao, thể hiện sự tin tưởng của Thành phố vào vai trò của tổ chức Đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

7 ngày cao điểm (từ 8/9 đến 15/9), Thành đoàn Hà Nội triển khai hơn 2.000 tình nguyện viên cấp Thành phố tăng cường về các quận, huyện trên địa bàn.
7 ngày cao điểm (từ 8/9 đến 15/9), Thành đoàn Hà Nội triển khai hơn 2.000 tình nguyện viên cấp Thành phố tăng cường về các quận, huyện trên địa bàn.
Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0: 7 ngày cao điểm ảnh 2
Thành đoàn Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng dự bị gồm gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường chuyên ngành y, dược sẵn sàng ra quân hỗ trợ các quận, huyện trong trường hợp cần thiết.
Thành đoàn Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng dự bị gồm gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường chuyên ngành y, dược sẵn sàng ra quân hỗ trợ các quận, huyện trong trường hợp cần thiết.
Quy trình kêu gọi, lên phương án, lên danh sách, triển khai đội hình tăng cường 7 ngày cao điểm “hỗ trợ tiêm chủng - truy tìm F0” được Thành đoàn Hà Nội triển khai bài bản, chu đáo.
Quy trình kêu gọi, lên phương án, lên danh sách, triển khai đội hình tăng cường 7 ngày cao điểm “hỗ trợ tiêm chủng - truy tìm F0” được Thành đoàn Hà Nội triển khai bài bản, chu đáo.
Trong đó các tình nguyện viên tham gia đội hình tăng cường tập trung vào hai nhóm việc chính: tình nguyện viên hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên Covid-19/hỗ trợ điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tình nguyện viên nhập liệu kết quả trên máy tính.
Trong đó các tình nguyện viên tham gia đội hình tăng cường tập trung vào hai nhóm việc chính: tình nguyện viên hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên Covid-19/hỗ trợ điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tình nguyện viên nhập liệu kết quả trên máy tính.

Đối với đội hình ra quân trong 7 ngày cao điểm “hỗ trợ tiêm chủng - truy tìm F0”, Thành đoàn Hà Nội là đầu mối tuyển chọn, điều phối, phân bổ lực lượng tình nguyện viên về các quận, huyện; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương bàn giao, tiếp nhận tình nguyện viên, bố trí mọi điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho tình nguyện viên tại các địa bàn an tâm thực hiện nhiệm vụ trong 7 ngày cao điểm.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng dự bị gồm gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường chuyên ngành y, dược sẵn sàng ra quân hỗ trợ các quận, huyện trong trường hợp cần thiết. Toàn bộ các tình nguyện viên Thủ đô đã được trang bị các cẩm nang, tài liệu hỗ trợ công tác và được tập huấn trước khi thực hiện nhiệm vụ (bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến).

Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên được tăng cường hỗ trợ các quận, huyện trong công tác tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 trong “7 ngày cao điểm” này, toàn Thành phố có tổng gần 18.000đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã và đang tham gia tích cực, trách nhiệm tại các xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung như: phân luồng giao thông, trực chốt kiểm soát y tế, cùng địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, “áo xanh bảo vệ vùng xanh”, “shipper thanh niên”, “bếp xanh thanh niên”,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ