Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt”

“Thanh niên tình nguyện đồng hành kỳ thi đặc biệt” là chủ đề Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện, từ 14h00 – 15h00, thứ Năm ngày 19/8/2021.

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt”

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra 2 đợt, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Điều này đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến các khâu tổ chức kỳ thi cũng như các em học sinh. Thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã ghi nhận sự đóng góp, tham gia nhiệt tình, hăng hái và hết mình của đội ngũ thanh niên tình nguyện.

Tại Chương trình giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt”, các khách mời sẽ trao đổi với bạn đọc xoay quanh chủ đề thanh niên tình nguyện với những đóng góp tích cực của lực lượng này đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi tới các khách mời tại đây, hoặc gửi email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com, hoặc tương tác qua facebook: www.fb.com/giaoducthoidai.

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt” ảnh 1
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Bạn đọc

Bạn Thảo Nguyên (Thanh Hóa):

Xin hỏi đại diện Trung ương Hội SVVN, năm nay, đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai cụ thể như thế nào?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Anh Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Trải qua 20 năm triển khai, Chương trình tiếp sức mùa thi đã khẳng định ý nghĩa nhân văn, giá trị giáo dục của chương trình, góp phần tích cực vào thành công chung của các kỳ thi THPT. Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID19 diến biến phức tạp, một số tỉnh thành phố phải chia thành 2 đợt thi THPT để đảm bảo yếu tố phòng dịch dẫn đến có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức thi tại các địa phương. Chính vì vậy, nhu cầu hỗ trợ của thí sinh và người nhà thí sinh càng tăng cao.

Với vai trò chỉ đạo, Trung  ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động trong việc chỉ đạo các đơn vị,  địa phương tổ chức sớm các hoạt hỗ trợ tiếp sức mùa thi bám sát nội dung thông điệp “3T” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là: tiên phong, tương trợ, thích ứng. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã thành lập được 3.189 đội hình với 56.062 chiến sĩ tình nguyện tham gia và chia làm 02 đợt hỗ trợ.

Các đội hình tình nguyện đã tích cực tham triển khai các hình thức tình nguyện trực tuyến nhằm hỗ trợ thí sinh trước khi diễn ra kỳ thi như: cung cấp 1.000.000 khóa học trực tuyế, 3.000 sách ôn tập, 120 clip giảng dạy và tư vấn của các chuyên gia, triển khai mô hình “gia sư áo xanh” online. Đặc biệt, năm nay Chương trình đẩy mạnh việc hỗ trợ nguồn lực cho những thí sinh khó khăn với: 200 phần học bổng Tiếp sức mùa thi; 2.000 bộ sản phẩm mùa thi với thông điệp “Tự tin thi tốt”; 1.000 kit test nhanh cho TP.HCM để triển khai rà soát Covid-19; huy động các nguồn lực vật phẩm như nước uống, thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trên cả nước.

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh dịch bệnh càng phức tạp thì sự vào cuộc sát sao của Ban tổ chức và sự sáng tạo, nhiệt huyết của các đội hình tham gia Tiếp sức mùa thi càng được phát huy.

Bạn đọc

Bạn binhnguyen2...@gmail.com:

Trung ương Hội Sinh viên có tập huấn gì cho các tình nguyện viên khi tham gia tiếp sức mùa thi?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Công tác tập huấn là một nội dung quan trọng trong Chương trình Tiếp sức mùa thi. Vì vậy, Trung ương Hội Sinh viên đã có quan điểm rất rõ trong kế hoạch tổ chức Chương trình để chỉ đạo cơ sở về việc tập trung xây dựng các chương trình tập huấn cụ thể cho các đội hình và tình nguyện viên thành 2 cấp: tập huấn cấp tỉnh và tấp huấn cấp cơ sở.

Các nội dung tập huấn tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng thực hiện các hoạt động tình nguyện, phân bổ điều hành số lượng tình nguyện viên, đảm bảo sức khoẻ, tinh thần khi tham gia các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tiêu chí “đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu”.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bênh COVID- 19 thì các đơn vị cần chủ động, chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị chức năng, cơ sở y tế tại địa phương trong công tác tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện phòng chống dịch.

Các đội hình tình nguyện đảm bảo tiêu chí “đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu”.
Các đội hình tình nguyện đảm bảo tiêu chí “đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu”.

 

 

Bạn đọc

Bạn trinhnguyen27@...:

Việc hỗ trợ thí sinh tham dự thi trong mùa dịch có ý nghĩa như thế nào đối với các tình nguyện viên?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Trong suốt 20 năm vừa qua, Chương trình Tiếp sức mùa thi  đã hỗ trợ cho hơn 6 triệu lượt thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã lan toả tinh thần tương thân, tương ái; kêu gọi cả cộng đồng cùng chung tay góp sức cổ vũ tinh thần, đồng hành, tiếp sức cho thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi mang tính chất là bước ngoặt của cuộc đời mỗi người.

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã lan toả tinh thần tương thân, tương ái.

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã lan toả tinh thần tương thân, tương ái.

Chương trình cũng đã tạo ra môi trường rèn luyện, phấn đấu trưởng thành của hàng triệu tình nguyện viên. Các bạn đã được rèn luyện về đạo đức, nhân cách, tác phong và kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra, chính các bạn tình nguyện viên cũng là những tấm gương lan tỏa hình ảnh nhân văn sâu sắc và tinh thần tình nguyện của Chương trình để tạo ra giá trị bền vững cho Chương trình.

Bạn đọc

Bạn locphuc93@...:

“Tiếp sức mùa thi” đã bước qua năm thứ 20. Qua mỗi năm, hiện Trung ương Hội đã có được đội ngũ tình nguyện viên về số lượng và chất lượng như thế nào?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Trải qua 20 năm triển khai, Chương trình Tiếp sức mùa thi đã trở thành một hoạt động tình nguyện quen thuộc và thu hút được đông đảo tình nguyện viên quan tâm đăng ký tham gia.

Hàng năm, vào dịp chuẩn bị cho kỳ thi THPT, các cấp bộ Đoàn Hội và các bạn tình nguyện viên lại sôi động trong việc tổ chức các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi.

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã trở thành một hoạt động tình nguyện quen thuộc và thu hút được đông đảo tình nguyện viên quan tâm đăng ký tham gia.

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã trở thành một hoạt động tình nguyện quen thuộc và thu hút được đông đảo tình nguyện viên quan tâm đăng ký tham gia.

Cùng với việc tập huấn bài bản, chất lượng các tình nguyện viên ngày càng nâng cao với việc sử dụng kiến thức chuyên môn và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ cho thí sinh. Trải qua các giai đoạn với các hình thức thi thay đổi, các bạn tình nguyện viên đã thích nghi và đáp ứng tốt được các nhu cầu do thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, có rất nhiều thí sinh sau khi được tiếp sức đã trở thành tình nguyện viên để hỗ trợ cho các thế hệ sau.

Chúng tôi đánh giá đây thực sự là một giá trị cốt lõi trong việc lan toả tinh thần tình nguyện và ý thức vì cộng đồng đến toàn xã hội.

Bạn đọc

Bạn Caovikhanh18@...:

Xin anh cho biết, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng tình nguyện viên có giảm đi không?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

 

Các đội hình Tiếp sức mùa thi năm nay đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Các đội hình Tiếp sức mùa thi năm nay đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Chúng tôi rất bất ngờ vì trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng số lượng tình nguyện viên lại tăng lên. Một phần là do sự chủ động thích nghi và sáng tạo của Ban tổ chức chương trình trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ Online trước kỳ thi cho các thí sính.

Bên cạnh đó là tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ với đúng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên”. Càng dịch bệnh khó khăn phức tạp, đoàn viên, thanh niên sinh viên càng phát huy cao độ tinh thần tình nguyên và sẵn sàng tham gia tất cả các nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi cũng thấy rằng, các đội hình Tiếp sức mùa thi năm này đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đồng hành cùng các cơ quan chức năng để đảm bảo một kỳ thi hiệu quả và an toàn phòng chống dịch.

Bạn đọc

Bạn Linh Thư (Thái Nguyên):

Tiếp sức mùa thi hàng năm nhận được nhiều sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân, theo anh, nếu không có họ, chương trình có gặp khó khăn gì không?
Anh Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết

Chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức không chỉ với mục đích huy động các lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác thi mà còn nhằm mục đích quan trọng hơn là lan tỏa trong cộng đồng và xã hội tinh thần tương trợ, đồng hành với các thí sinh trong một kỳ thi mang tính then chốt.

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt” ảnh 21

Chính vì vậy, trong những năm vừa qua dù tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng ngày càng nhiều các các cá nhân, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp phối hợp với Ban tổ chức và các địa phương để hỗ trợ nguồn lực cho Chương trình. Điều này đã khẳng định được thương hiệu, giá trị cộng đồng của Chương trình và tạo ra một môi trường thuận lợi và tin tưởng để các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm cộng đồng của mình.

Chúng tôi tin tưởng và hi vọng rằng, Chương trình sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những kỳ thi THPT tiếp theo.

Bạn đọc

Bạn (Nguyễn Hồng Hà Hà Nội):

Xin anh cho biết, cơ duyên nào đưa anh tới với chương trình Tiếp sức mùa thi?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

 

Năm 2010, cậu học trò vừa kết thúc lớp 11 được lên TP. Hồ Chí Minh để thăm anh, chị đang học đại học, đến Sài Gòn ngay trong dịp thi Đại học của các anh chị khóa trên, tôi được đến và trực tiếp tham gia cùng đội quân Áo xanh, cổ đỏ tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, và biết đến 4 chữ “Tiếp sức mùa thi”.

Nhìn các anh chị che mưa cho thí sinh, đứng làm tim đường, phát cơm trưa, chạy mua giúp dụng cụ học tập cho thí sinh, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, có 1 ngày mình sẽ chính thức là người “Chiến sĩ” thực thụ ấy mà đâu ngờ rằng tôi còn chưa biết hết những điều hay, bất ngờ và nhân văn khác mà Tiếp sức mùa thi mang lại cho mãi đến khi có lần chính thức đầu tiên.

Bạn đọc

Bạn (Việt Phương, Đồng Nai):

Anh và Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã có những hỗ trợ gì đối với các bạn thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trên địa bàn thành phố?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Theo kế hoạch và chỉ đạo của Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021, Hội Sinh viên trường là đơn vị phụ trách chuẩn bị cho công tác này.

Trước đó thì Sinh viên trường được yêu cầu chuyển hình thức sang học online và thi online nên đa phần các bạn về quê, lực lượng Sinh viên tình nguyện chủ yếu là các bạn ở ký túc xá, tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 6 thì trong số các SV ở ký túc xá có sinh viên là F1 (khi đó  F1 được cách ly tập trung và F2 phải khoanh vùng cách ly tại nơi cư trú) vì vậy số lượng Sinh viên tình nguyện của đội hình bị ảnh hưởng đáng kể.

Đồng thời, cũng đảm bảo việc an toàn cho toàn bộ các bạn còn lại nên Hội Sinh viên trường đã xin ý  kiến Ban giám hiệu, Ban tổ chức cấp thành xin phép đội hình Sinh viên tình nguyện của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh không tham gia trong đợt này, mặc dù đội hình đã phỏng vấn, tập huấn các bạn trong các công tác để chuẩn bị tốt nhất.

Bạn đọc

Bạn (Gia Tuệ, Hưng Yên):

Theo anh, bản thân đã học được gì từ những chương trình Tiếp sức mùa thi cũng như từ chính các bạn thanh niên tình nguyện?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Xuyên suốt những năm học Đại học, chưa bao giờ mình bỏ qua các kỳ Tiếp sức mùa thi, chương trình giúp không chỉ mình mà với tất cả các bạn Sinh viên tình nguyện khác có được những kỹ năng sống rất cần thiết như làm việc nhóm, kỹ năng tư vấn, cách thức giao tiếp, nói chuyện với tất cả mọi người từ phụ huynh, đến học sinh, các cô chú chủ nhà trọ, tài xế xe bus, bác xe ôm… và quan trọng hết là nhìn ra được những thứ rất đẹp trong tình nguyện như tình người, tình đồng đội, đồng chí….

Chương trình Tiếp sức mùa thi giúp các bạn Sinh viên tình nguyện có thêm được những kỹ năng sống rất cần thiết
Chương trình Tiếp sức mùa thi giúp các bạn Sinh viên tình nguyện có thêm được những kỹ năng sống rất cần thiết

 

Bạn đọc

Bạn (Hải Yến, TP Hồ Chí Minh):

Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm khó quên của bản thân trong suốt thời gian trực tiếp tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Kỷ niệm mà mình nhớ nhất đó là anh bán vé số bị mù 1 mắt nhưng có hẳn thâm niên gần 10 năm đồng hành cùng tiếp sức mùa thi, những ngày cao điểm, anh không đi bán mà chạy đôn, chạy đáo làm đủ thứ việc để hỗ trợ các bạn thí sinh, là người thức  xuyên đêm cùng chúng tôi đón những chuyến xe đầu tiên đến Sài Gòn từ miền Trung, Tây Nguyên xa xôi lúc 1,2 giờ đêm.

Bạn đọc

Bạn (Ngọc Mai, Hà Nội):

Năm nay, kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, anh có nhận định hay lưu ý gì đối với các bạn sinh viên khi tham gia công tác phòng chống dịch nói riêng và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh nói chung?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Rất may là kỳ thi năm nay đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp, công tác hỗ trợ thí sinh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn được ban tổ chức thực hiện bài bản, đảm bảo công tác phòng chống dịch, các bạn sinh viên tình nguyên khi tham gia hỗ trợ cũng được tập huấn rất kỹ về công tác phòng chống dịch và ý thức của các bạn rất cao. Các bạn Sinh viên tình nguyện cũng được hỗ trợ các dụng cụ bảo hộ cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt” ảnh 34

 

Bạn đọc

Bạn (Thu Thủy, Phú Thọ):

Đoàn Thanh niên tình nguyện trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có những hướng dẫn hoặc chính sách gì, hay đề xuất những chính sách gì đối với lực lượng tình nguyện viên của nhà trường khi tham gia xung kích trên mặt trận chống dịch Covid-19?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có trên 1000 SV tham gia trong khắp các đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có trên 1000 SV tham gia trong khắp các đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch.

Hiện tại, Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có có trên 1000 bạn tham gia trong khắp các đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch như Hỗ trợ điều phối, nhập liệu lấy mẫu xét nghiệm, Hỗ trợ điều phối các điểm tiêm vắc xin phòng Covid 19,

Hỗ trợ các điểm bán hàng bình ổn giá, Hỗ trợ công tác phun khử khuẩn, Đội hình tình nguyện 3 tại chỗ hỗ trợ Sinh viên ngoại trú bị kẹt lại TP Hồ Chí Minh…

Các bạn tham gia thường trực được Đoàn trường đề xuất chích vắc xin ngừa Covid-19 đồng thời đảm bảo các thiết bị trang phục bảo hộ  đầy đủ cho các bạn khi tham gia các đội hình tình nguyện.

Đối với đội hình 3 tại chỗ ở trường, các bạn được test Covid-19 một tuần 1 lần nhằm đảm bảo an toàn cho đội hình.

Nhà trường cũng tiến hành cộng điểm công tác xã hội cho các bạn và vận động các thầy cô cùng hỗ trợ riêng về thực phẩm, tiền mặt cho các bạn sinh viên ở các đội hình này, Đoàn trường cũng sẽ đề xuất BGH khen thưởng cho những sinh viên có nhiều cống hiến đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bạn đọc

Bạn (Phương Linh, Hải Dương):

Theo anh, muốn phát huy vai trò của thanh niên tình nguyện khi tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ bùng phát dịch mạnh, tổ chức Đoàn tại các địa phương này cần có những hành động cụ thể gì?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Đối với chương trình Tiếp sức mùa thi đa số các bạn sinh viên rất hào hứng với chương trình, vì chính các bạn là những đối tượng được hỗ trợ trước đó nên việc huy động và truyền động lực không quá khó, vấn đề là việc bùng phát dịch bệnh vì vậy trường phải cân nhắc các phương án, tinh giản đội hình, đề ra các biện pháp để các bạn có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Sinh viên tình nguyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình Tiếp sức mùa thi.

Sinh viên tình nguyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình Tiếp sức mùa thi.

Thật tiếc đối với Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh thì đội hình không thể thực hiện nhiệm vụ tới cuối cùng được, nhưng với sự chuẩn bị và sàng lọc kỹ cũng như việc quán triệt tinh thần đảm bảo công tác phòng chống dịch ở mức độ cao nhất đối với các bạn Sinh viên tình nguyện thì sinh viên thành phố nói chung đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong kỳ thi vừa rồi.

Bạn đọc

Bạn (Đoàn Văn Đông, Hà Nam):

Theo anh, lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ngoài ý nghĩa vì cộng đồng xã hội, họ đã “thu” lại được gì cho bản thân?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

 

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt” ảnh 43

Như đã chia sẻ ở câu hỏi trước, cái lớn nhất mà các bạn thu được sau các hoạt động cộng đồng ở đây cụ thể là chương trình tiếp sức mùa thi là cách sống, tình đồng đội, đồng chí và tình người với nhau, có thể một anh chị Sinh viên tình nguyện sẵn sàng đội mưa để che cho các bạn thí sinh được an toàn vào phòng thi, có thể bạn sinh viên tình nguyện sẵn sàng cõng 1 bạn thí sinh bị tai nạn vào tới phòng thi, lo cho thí sinh từng chai nước, hộp cơm…

Tất nhiên hiện tại vì tuân thủ các biện pháp  phòng chống dịch và các thí sinh cũng được tạo điều kiện thi ở địa phương, những khoảnh khắc tình cảm đặc biệt như xưa sẽ ít dần nhưng chắc chắn vẫn đọng lại trong các bạn những kỷ niệm thật đẹp và là hành trang sống quý giá cho cuộc đời sinh viên.

Bạn đọc

Bạn (Vũ Văn Thiết, Hưng Yên):

Dịch bệnh Covid-19 được đánh giá là sẽ còn diễn biến phức tạp, cần sự tập trung cao độ về nhân lực và vật lực để phòng, chống. Theo anh, làm thế nào để kêu gọi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sức lực và trí tuệ của đội ngũ sinh viên tình nguyện trên cả nước?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Qua báo chí và chính bản thân mình cũng đang phụ trách một số đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch của Sinh viên trường, mình thấy có rất nhiều trường hợp các bạn tình nguyện viết đơn, xung phong tham gia công tác phòng chống dịch ở khắp các mặt trận. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1000 bạn Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham gia công tác phòng chống dịch ở nhiều đội hình, thực sự đó là điều đáng mừng và đáng trân quý.

Những câu chuyện đẹp, những hình ảnh đẹp như thế cần được lan tỏa mạnh mẽ đến người trẻ cả nước, mình nghĩ hiện tại ở tất cả các địa phương đều cần sự chung tay phòng chống dịch.

Đối với nhà trường, Đoàn trường Hội sinh viên trường cũng tăng cường truyền thông, vận động các bạn nếu có điều kiện hãy tham gia cùng địa phương để phòng chống dịch, nhà trường sẽ ghi nhận đầy đủ các hoạt động này của các bạn xem đó là các hoạt động xã hội đáp ứng được chuẩn đầu ra của trường.

 

Bạn đọc

Bạn (Vũ Khôi Nguyên, Lâm Đồng):

Trong quá trình tham gia tình nguyện, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm các bạn sinh viên đã gặp không ít thử thách, vậy anh đã làm thế nào để giúp các bạn trẻ có thể vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Như đã chia sẻ ở trên, ngoài việc đảm bảo tối đa và hết sức có thể cho các đội hình, cũng như đề xuất với BTC các đội hình đảm bảo cho các bạn thì việc thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các biện pháp phòng chống dịch là rất quan trọng, thành phố đã chứng kiến nhiều trường hợp Tình nguyện viên bị phơi nhiễm vì vậy công tác phòng bị cá nhân phải được đặt lên hàng đầu.

Ban tổ chức các đội hình cũng nhạy bén đánh giá được tình hình để đưa ra các nhiệm vụ phù hợp đảm bảo an toàn cho các bạn. Ví dụ việc hỗ trợ các bạn Sinh viên trong khu vực phong tỏa được BTC thay đổi phương án nhiều lần để tìm được phương án tối ưu để hỗ trợ các bạn đồng thời đảm bảo an toàn cho các bạn tình nguyện viên nên các bạn phần nào yên tâm cho công tác.

Bạn đọc

Bạn (Việt Hà, Bắc Giang):

Trong thời gian tới đây, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, các bạn sinh viên năm nhất sẽ nhập học, anh và Đoàn Thanh niên tình nguyện trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ dự định triển khai các hoạt động cụ thể nào?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Sinh viên tình nguyện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các tân sinh viên
Sinh viên tình nguyện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các tân sinh viên

 

Đối với Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  nói riêng, và các trường TP HCM nói chung, do dịch bệnh còn phức tạp và giãn cách xã hội dự kiến kéo dài nên nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch học tập giảng dạy bằng hình thức online. Ngay cả các bạn tân sinh viên cũng được học online học kỳ đầu vì vậy sau khi dịch được kiểm soát chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động khảo sát, cập nhật lại ngân hàng nhà trọ, tiếp tục vận động các quỹ nhà hảo tâm đóng góp vào góc sẻ chia của nhà trường để sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên năm nhất khi các bạn mới vào.

Đồng thời chúng tôi cũng tính toán thành lập đội ngũ tạm gọi là Mentor (Cố vấn) cho các nhóm ngành, đó là các bạn sinh viên tình nguyện để có thể ngay lập tức hỗ trợ các bạn tân sinh viên về tất tần tật các thắc mắc khi mà các bạn phải trải qua học kỳ đầu tiên đặc biệt như thế này.

Bạn đọc

Bạn (Thu Huyền, Thành phố Hồ Chí Minh):

Nhằm tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng và động lực giúp các bạn sinh viên tình nguyện sẵn sàng đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, anh muốn nhắn nhủ điều gì?
Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Trường

Giao lưu trực tuyến “Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng kỳ thi đặc biệt” ảnh 53

 

Mình muốn nhắn nhủ đến các bạn Câu nói “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, trong thời điểm hiện tại, mình rất trân quý những đóng góp của các bạn cho công tác phòng chống dịch và hi vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục được các bạn duy trì cho các hoạt động tiếp theo của tuổi trẻ nhà trường nói riêng và tuổi trẻ thành phố nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ