Nữ tiến sĩ năm 29 tuổi: Luôn hết lòng với sinh viên và thế hệ trẻ

TS Lê Thị Thanh Mai là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước vào sáng 20/11.  

TS Lê Thị Thanh Mai.
TS Lê Thị Thanh Mai.

Hơn 25 năm gắn bó với ĐHQG-HCM, với ngành GD, đặc biệt là 5 năm gần đây, TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM  đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác quản lý, tư vấn hướng nghiệp, giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đội ngũ…

“Ơi nhỏ, cô vừa đọc bài viết của em. Xúc động lắm, cố gắng phát huy nha.”, “Em đừng sợ, kỹ năng mềm không phải do bẩm sinh mà do rèn luyện mà thành, nên nếu thấy phù hợp thì em cứ mạnh dạn đăng ký nguyện vọng nha”… Lúc nào cũng vậy, dù luôn trong guồng quay của công việc, TS Lê Thị Thanh Mai  vẫn luôn dành thời gian động viên, khích lệ đồng nghiệp trẻ và các em học sinh, sinh viên bằng những lời nhắn nhủ chân tình và gần gũi như thế.

Tiến sĩ năm 29 tuổi, Thủ khoa đầu ra sau đại học

TS Lê Thị Thanh Mai tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh.

TS Lê Thị Thanh Mai  tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh.

TS Lê Thị Thanh Mai sinh năm 1967, tốt nghiệp Thủ khoa và lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Sinh khi chỉ mới 29 tuổi. Từ năm 1995, cô đã về làm việc cho ĐHQG-HCM trong vị trí thư ký tổng hợp, rồi chuyên viên Ban Đào tạo, Phó Ban Đại học và Sau Đại học và Trưởng Ban Công tác sinh viên.

Dù ở vị trí nào, TS Thanh Mai cũng luôn quan tâm đặc biệt đến học sinh, sinh viên. Cô dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động của sinh viên như Hội thao Sinh viên ĐHQG-HCM, Lễ khai khóa… Cô là một trong những người có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức Lễ khai khóa thành một chương trình mang đặc trưng của ĐHQG-HCM.

Với vai trò Trưởng ban Công tác Sinh viên, TS Lê Thị Thanh Mai luôn chăm lo việc phát triển đội ngũ làm công tác tư vấn và Đoàn - Hội Sinh viên. Cô đề xuất việc chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác tư vấn, xây dựng và duy trì thường niên chương trình tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư tưởng chính trị cho sinh viên trong toàn hệ thống với nhiều chủ đề mới mẻ, chuyên sâu, thiết thực.

Là người có hơn 8 năm làm việc cùng TS Thanh Mai, TS Đỗ Văn Biên - Quyền Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQG-HCM nhận xét: “Chị Mai là một người rất mạnh mẽ và nhiều nhiệt huyết. Từ khi về đảm nhiệm công việc ở Ban, chị luôn mang lại cho các chương trình sự trẻ trung, gần gũi. Như khi tổ chức Hội thao sinh viên, chị đem vào đó đội cổ động, đội biểu diễn võ thuật và chú ý đến vai trò của các cổ động viên nên sân chơi này ngày càng đầy màu sắc và sôi động”.

TS Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, lãnh đạo trực tiếp của TS Thanh Mai nhiều năm liền, cho biết: “Khi tôi về làm Phó trưởng ban rồi sau đó là Trưởng ban Đào tạo, chị Mai là chuyên viên của Ban. Cũng thời gian này chị Mai bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ sinh học, đến giờ vẫn là trường hợp rất hiếm mà một chuyên viên làm được trong quá trình làm việc”.

“Mong nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của tân sinh viên”

TS Lê Thị Thanh Mai phát biểu tại một chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

TS Lê Thị Thanh Mai phát biểu tại một chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Khoảng thời gian đầu hoạt động tư vấn tuyển sinh ĐHQG-HCM chỉ mới đồng hành cùng một số Báo, lúc này trong vai trò đào tạo, TS Thanh Mai thường được phân vai tư vấn về ngành nghề, chương trình đào tạo. Nhờ được học bài bản về nghề nghiệp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, cùng với đam mê và khả năng nhạy cảm với các con số nên cô được phân thêm vai “gỡ rối ngành nghề”. TS Thanh Mai cho biết: “Đối tượng phải “gỡ rối” này hầu hết là những ca khó. Mình chỉ biết cố gắng thay đổi, áp dụng nhiều phương pháp, tạo ra những công cụ kết hợp khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý qua gương mặt. Sau đó, mình rất vui khi nhận được email hoặc thư của các em học sinh thông báo đã trúng tuyển và tự tin chọn ngành phù hợp”.

Hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh là một công tác đòi hỏi người tư vấn nắm chắc số liệu, hiểu được tâm lý lứa tuổi và đặc biệt là phải giao tiếp, có sức khỏe tốt vì phải tiếp xúc với nhiều người và đi lại nhiều nơi, điều này đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều hiểm nguy dọc đường. Vậy mà, cứ đến mùa tuyển sinh, TS Thanh Mai lại cùng các đồng nghiệp vác ba lô đến với các em học sinh THPT, tích cực “đưa trường học đến với học sinh”. Cô chia sẻ: “ Làm công tác này, cần nhất là thông tin, từ đó xử lý ra những đáp số cho hướng nghiệp, cho bài viết để học sinh, phụ huynh dễ tiếp cận… Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là thông tin. Nhưng may là mình luôn có đội ngũ săn lùng thông tin song hành”.

Vì tâm huyết với mảng này, TS Lê Thị Thanh Mai đã xây dựng và phát triển những sản phẩm định hướng cho thế hệ trẻ. Cô chủ trì nghiên cứu, thiết kế, vận hành Công cụ hướng nghiệp offline: Career365, được sử dụng rộng rãi từ năm 2015 đến nay; đồng thời biên soạn Sổ tay Định hướng nghề nghiệp (năm 2019), Bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp, và xuất bản 5 tập sách về hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THPT.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, TS Lê Thị Thanh Mai cũng là rất tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, công tác xã hội. Cô và nhiều cộng sự tổ chức hơn 100 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa; vận động tài trợ xây dựng gần 200km đường nông thôn trong chương trình Mùa hè xanh tại hai tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Với những cống hiến đó, TS Lê Thị Thanh Mai đã nhận được nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng III (năm 2012), Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM (năm 2011), Huy hiệu TP.HCM (năm 2015), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2017), Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM (năm 2016, 2019), Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG-HCM (năm 2014, 2017, 2018), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (năm 2015)…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang Hải cân nhắc tiếp tục xuất ngoại.

Quang Hải chuẩn bị xuất ngoại?

GD&TĐ - Quang Hải hiện đang nhận được sự quan tâm của một số câu lạc bộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan nên cân nhắc xuất ngoại thêm một lần nữa.