Các lưu học sinh nhập học đợt này đến từ Lào, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Trong số này, nhiều lưu học sinh tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc chuyển tiếp từ các chương trình liên kết giữa nhà trường với các trường đại học đối tác.
Các lưu học sinh được đào tạo ở nhiều trình độ và lĩnh vực khác nhau. Ở bậc sau đại học có chương trình thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh; bậc đại học gồm các ngành Sư phạm tiếng Anh, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, nhà trường tổ chức các chương trình ngắn hạn về Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, chương trình dự bị tiếng Việt dành cho lưu học sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, việc lưu học sinh quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm đến học tập góp phần làm phong phú môi trường học thuật, mở rộng cơ hội giao lưu và kết nối văn hóa giữa sinh viên các quốc gia. Nhà trường cam kết xây dựng môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ lưu học sinh nâng cao kiến thức, năng lực ngôn ngữ và hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam.
Đại diện sinh viên quốc tế, Dương Lạc, sinh viên năm thứ ba đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên (Trung Quốc), chia sẻ những trải nghiệm khi học tập tại Đà Nẵng. Đã học tiếng Việt khoảng hai năm tại Trung Quốc, Lạc chủ yếu tiếp xúc với phương ngữ miền Bắc nên khi đến Đà Nẵng, em gặp không ít khó khăn trong giao tiếp do khác biệt về phát âm, ngữ điệu và cách diễn đạt của người miền Trung.
“Có những lúc em biết từng từ người đối diện nói nhưng vẫn chưa hiểu hết ý của cả câu”, Lạc chia sẻ. Tuy nhiên, theo em, những trở ngại ban đầu cũng là cơ hội để người học nhận ra những điều còn thiếu và chủ động hoàn thiện bản thân.
Từ trải nghiệm của mình, Lạc khuyến khích các bạn lưu học sinh kiên trì học ngôn ngữ, mạnh dạn giao tiếp với sinh viên Việt Nam và người dân địa phương. Theo em, ý nghĩa của du học không chỉ nằm ở kiến thức, thành tích mà còn ở tình bạn, trải nghiệm văn hóa và sự thấu hiểu giữa các quốc gia.
Thông qua các chương trình đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ hướng đến tăng cường giao lưu học thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.