Đại học Quốc gia TP.HCM có tân Phó Giám đốc 43 tuổi

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Hải Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM có tân Phó Giám đốc 43 tuổi
 PGS.TS. Vũ Hải Quân cách đây 7 năm đã xây dựng thành công một phần mềm có thể tạo ra giọng nói nhân tạo của người trên máy tính từ dữ liệu đầu vào là văn bản.

PGS.TS. Vũ Hải Quân cách đây 7 năm đã xây dựng thành công một phần mềm có thể tạo ra giọng nói nhân tạo của người trên máy tính từ dữ liệu đầu vào là văn bản.

Ông Vũ Hải Quân từng là cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, tốt nghiệp năm 1996 với điểm luận văn tốt nghiệp tuyệt đối và được giữ lại trường. Ông tốt nghiệp thạc sĩ năm 2000 cũng tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Bốn năm sau đó, ông Quân bảo vệ luận án tiến sĩ về lĩnh vực Khoa học máy tính tại ĐH Tổng hợp Trento (Ý). Tiếp đó, ông nhận tiếp học bổng sau tiến sĩ (Postdoc) ở ĐH Tổng hợp Leuven (Vương quốc Bỉ) từ năm 2005-2006. Năm nay ông Quân 43 tuổi.

 PGS.TS Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên trái) là thành viên trẻ nhất trong Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ảnh ĐH Quốc gia TP.HCM).

PGS.TS Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên trái) là thành viên trẻ nhất trong Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ảnh ĐH Quốc gia TP.HCM).

PGS.TS. Vũ Hải Quân đã khoảng 25 bài báo xuất bản tạp chí quốc tế; tham gia 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, ĐH Quốc gia TP.HCM, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, NAFOSTED…

Đặc biệt, ông cũng là tác giả đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt với phần mềm tổng hợp Tiếng nói Phương Nam (VOS-giải 3) và Hệ thống tổng đài trả lời tự động (VIS-giải 2) năm 2009; Tích hợp bộ đọc Phương Nam trên máy tính PC (NVDA) và điện thoại di động (Talkback) cho người khiếm thị.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?