Hai học sinh nghiên cứu chế tạo thiết bị chống quên trẻ em trên xe ô tô

GD&TĐ - Nhìn thấy cảnh người cha, người mẹ đau đớn khi con mình bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong, 2 học sinh trường THPT Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên đã bắt tay vào nghiên cứu công trình khoa học “Thiết kế, chế tạo thiết bị chống quên trẻ em trên xe ô tô”.

2 học sinh Thân Quý Mùi và Đỗ Bảo Ngọc.
2 học sinh Thân Quý Mùi và Đỗ Bảo Ngọc.

Trăn trở từ những hình ảnh đau thương

Được sự hướng dẫn của thầy giáo dạy Vật lý Kiều Thanh Bắc, 2 học sinh Thân Quý Mùi và Đỗ Bảo Ngọc đã bắt tay vào nghiên cứu công trình khoa học mang ý nghĩa nhân văn này.

Cách đây không lâu, khi nghe thông tin về nhiều vụ trẻ em bị bỏ quên trên xe, nhất là đối tượng học sinh, Thân Quý Mùi đã trao đổi với Đỗ Bảo Ngọc về những trăn trở của mình.

Ngay sau đó, hai bạn trẻ được sự hướng dẫn của thầy Kiều Thanh Bắc đã quyết tâm đóng góp những gì mình học được để sáng tạo ra một công trình góp phần đảm bảo an toàn trường học cũng như cuộc sống.

Tác giả Thân Quý Mùi – học sinh lớp 12 trường THPT Lương Phú chia sẻ: “Ngày nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, trẻ em cũng được đảm bảo cuộc sống tốt hơn, được sử dụng xe đưa đón đến trường bằng ô tô nhiều hơn. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp người lớn đã bỏ quên trẻ em trên xe làm ảnh hưởng đến tâm lí, sức khỏe của các em, thậm chí dẫn đến tử vong. 

Hình ảnh người cha nén nỗi đau mất con và người mẹ vật vã không bước đi nổi vì đau đớn đã thôi thúc em nghĩ đến việc thiết kế vật dụng hữu ích gắn trên xe ô tô để hạn chế việc bỏ quên trẻ em. Công cụ này cũng sẽ hữu ích cho các trường học vì số lượng xe đưa đón ngày càng lớn”.

Trong quá trình nghiên cứu nhóm cũng nhận thấy, khi bị bỏ quên trên ôtô, trẻ sẽ có nguy cơ tử vong vì quá nóng. Đối với trẻ, thân nhiệt tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với thân nhiệt người lớn (theo hiệp hội Nhi khoa Mỹ AAP). Trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện khả năng điều hòa thân nhiệt hiệu quả. Hơn nữa, trẻ em cũng bị mất nước nhanh hơn người lớn nên rất nguy hiểm.

Chính những tai nạn không đáng có này “đưa” cả nhóm đến với cuộc thi nghiên cứu khoa học với ý tưởng về chế tạo được một thiết bị để có thể bảo vệ được tính mạng cho học sinh và trẻ nhỏ.

Quyết tâm để nghiên cứu "không nằm trên giấy"

Bắt đầu từ tháng 8/2019 đến nay, tròn 1 năm nghiên cứu, sản phẩm đã được hoàn thiện với nguyên lý hoạt động dễ dàng: Khi trẻ em bị bỏ quên trên ô tô, cảm biến chuyển động sẽ nhận dạng chuyển động của trẻ và truyền tín hiệu cho module simA6mini và cảm biến nhiệt.

Module simA6mini có tác dụng là báo về điện thoại mà ta đã lập trình sẵn số điện thoại trên hệ thống. Tác giả đã cài tối thiểu 2 số điện thoại trên hệ thống, phòng trừ trường hợp quên hoặc điện thoại hết pin.

Còn cảm biến nhiệt có tác dụng tự giải thoát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Cảm biến nhiệt sẽ đo được nhiệt độ trong xe, nếu nhiệt độ vượt mức 28 độ C thì lập tức cảm biến nhiệt truyền đi tín hiệu làm chạy quạt gió, quạt gió sẽ cung cấp oxi và làm mát cho ô tô giúp ổn định lượng nhiệt tránh gây sốc nhiệt cho trẻ.

Sơ đồ sản phẩm nghiên cứu của nhóm tác giả.
Sơ đồ sản phẩm nghiên cứu của nhóm tác giả.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí hạn hẹp nên Thân Quý Mùi cho biết, hạn chế của sản phẩm là chưa được đẹp và mới áp dụng cho xe dưới 7 chỗ. Những xe lớn hơn cần lắp nhiều mắt cảm biến hơn nên việc có được đầu tư cho công trình để nó “không nằm trên giấy” là rất cần thiết.

Nhìn hàng loạt các thông số kỹ thuật mà nhóm đã làm, mới hiểu được các em phải dụng công đến thế nào. Ban đầu, từ việc lên ý tưởng, thu thập các số liệu rồi thành lập bài toán báo động bằng cảm biến hồng ngoại, thấy không ổn, nhóm lại tính toán lại để thay bằng cảm biến chuyển động trên xe.

Rồi việc lập trình nhận tín hiệu báo bỏ quên bằng tin nhắn chưa hợp lý, nhóm lại chuyển thành cuộc gọi báo động,…Tất cả những công việc đó là tâm huyết của cả nhóm với quyết tâm thiết kế được vật dụng hữu ích cho các nhà trường, các gia đình và xã hội.

Điều quan trọng nhất, đó chính là thông điệp gửi gắm việc lưu ý đến trẻ nhỏ vì các em chưa lường trước được các tình huống nguy hiểm.

Sau khi thử nghiệm trên xe, mô hình về thiết bị “chống quên trẻ em trên xe ôtô” đã được hoàn thiện, là cơ sở cho việc chế tạo một thiết bị có thể giúp cân bằng nhiệt bên trong xe và bên ngoài xe, kéo dài sự sống cho trẻ, trong lúc đó thiết bị sẽ báo cho tài xế hoặc người thân biết sự việc đang xảy ra.

Điều đặc biệt, thiết bị này hoạt động hoàn toàn độc lập nên không can thiệp đến bất cứ hoạt động nào trên xe.

Thời gian tới, nhóm cho biết sẽ nghiên cứu hoàn thiện hơn, giải quyết được các nhược điểm của sản phẩm để có được vật dụng hữu ích đối với mọi đối tượng người dùng.

Thầy giáo Kiều Thanh Bắc - giáo viên hướng dẫn, chia sẻ: "Mong muốn của thầy trò khi tham gia chương trình Tri thức trẻ vì Giáo dục không phải nghĩ đến giải thưởng lớn, mà nhìn thấy được quyết tâm của học trò với mong muốn có được sản phẩm hữu ích có thể bảo vệ được các em nhỏ tránh khỏi tai nạn không đáng có. Đôi khi, chỉ cần lắp thiết bị trên xe, cũng như một "đồng hồ nhắc nhở" cho người lớn luôn lưu ý đến trẻ. Đó cũng chính là thông điệp chính của sản phẩm".

Công trình “Thiết kế, chế tạo thiết bị chống quên trẻ em trên xe ô tô” là sản phẩm của nhóm tác giả Kiều Thanh Bắc, Thân Quý Mùi và Đỗ Bảo Ngọc – Trường THPT Lương Phú – Phú Bình – Thái Nguyên. Đây là tác phẩm dự thi chương trình “Tri thức trẻ vì Giáo dục” năm 2020. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.