2 học sinh trường Chuyên Vĩnh Phúc góp mặt đội tuyển dự thi Olympic quốc tế 2021

GD&TĐ - Thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, 2 học sinh của nhà trường là em Vũ Ngọc Bình lớp 11 chuyên Toán và Hà Mạnh Duy lớp 12 chuyên Sinh đã xuất sắc điền tên mình vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế 2021.

Từ trái sang phải, em Hà Mạnh Duy (Chuyên Sinh) và Em Vũ Ngọc Bình (Chuyên Toán)
Từ trái sang phải, em Hà Mạnh Duy (Chuyên Sinh) và Em Vũ Ngọc Bình (Chuyên Toán)

Trước đó, từ ngày 1-3/4, đoàn Vĩnh Phúc có 11 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2021 tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Trong đó có 2 học sinh lớp 11 và 9 học sinh lớp 12 thuộc các môn: Toán (3 em), Vật Lý (2 em), Hoá học (4 em) và Sinh học (2 em).

Với kết quả vừa công bố, em Vũ Ngọc Bình sẽ cùng đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 62 năm 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 14-24/7 năm 2021 tại thành phố St. Petersburg Liên Bang Nga. Và, em Hà Mạnh Duy sẽ tham gia kỳ thi Olympic quốc tế Sinh học lần thứ 32 dự kiến được tổ chức tại thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.

Ông Lê Xuân Đại, giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng em Vũ Ngọc Bình đánh giá: Ban đầu, Bình chưa phải là học sinh có sức học tốt nhất lớp, nhưng em là học sinh chăm chỉ, có thế mạnh về tổ hợp và số học. Qua theo dõi, tôi thấy em tiến bộ từng ngày.

Nhận xét về em Hà Mạnh Duy, cô Tạ Thị Thu Hiền giáo viên trực tiếp giảng dạy cho biết: Duy là học sinh rất có tố chất, khả năng tư duy rất cao, có niềm yêu thích đặc biệt với môn Sinh học. Thêm nữa Duy có khả năng tự học, trình bày sáng sủa, gọn ghẽ.

Kết quả trên mở ra nhiều kỳ vọng mới, tiếp tục khẳng định tố chất của học sinh Vĩnh Phúc cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ