Vĩnh Phúc: Đào móng nhà, phát hiện quả bom nặng hơn 3 tạ

GD&TĐ - Quả bom được phát hiện tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có trọng lượng 340 kg, chiều dài 1,15m, đường kính 0,45m, trong có chứa 180 kg thuốc nổ.

Ngày 30/3, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc đã khoanh vùng an toàn, cảnh báo người dân và lên phương án xử lý, di dời quả bom được phát hiện tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.

Đây là một trong những quả bom có sức công phá lớn nhất mà đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Và cũng là loại bom lớn nhất còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu quả bom được phát hiện trong khu đất nhà ông Tập.
Đầu quả bom được phát hiện trong khu đất nhà ông Tập.

Thông tin ban đầu, gia đình ông Trần Văn Tập (thôn Khoan Bộ, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô) trong quá trình đào móng để xây nhà đã phát hiện một lỗ to bất thường. Nghi ngờ lỗ to bất thường này có thể là quả bom còn sót sau chiến tranh nên gia đình ông Tập đã báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc đã cử cán bộ công binh xác minh, làm rõ. Lực lượng công binh xác định lỗ thủng bất thường đó đúng là vị trí quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có ký hiệu M17 và vẫn còn nguyên 2 ngòi nổ, 1 ngòi ở đầu và 1 ngòi ở thân.

Theo các cụ cao niên trong thôn Khoan Bộ, năm 1966, đế quốc Mỹ đánh rải 3 quả bom vào thôn, trong đó có 2 quả đã phát nổ và 1 quả bom chưa phát nổ, vị trí trùng khớp với khu vực nhà ông Tập đang chuẩn bị làm nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Quảng Trị: Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.