Tòa án Nhân dân Quận 12 xét xử vụ giáo viên cho học sinh diễn "cảnh nóng" kiện hiệu trưởng

Tòa án Nhân dân Quận 12 xét xử vụ giáo viên cho học sinh diễn "cảnh nóng" kiện hiệu trưởng

Phiên tòa đặt dưới sự chủ tọa của bà Lê Ngọc Nga – Thẩm phán, Tòa án Nhân dân Quận 12.

Phiên tòa xét xử vụ việc giáo viên Phạm Quốc Đạt kiện Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12, TP.HCM chính thức được đưa ra xét xử sau 2 lần hoãn. 

Tại phiên tòa, ông Lương Văn Định- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản không có mặt tại phiên tòa. Đại diện cho bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Toàn- Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng một số giáo viên tại trường.

Một trong những sai phạm được đề cập có việc ông Đạt cho học sinh diễn "cảnh nóng" trong một số cảnh sân khấu hóa các tác phẩm văn học trong nhà trường, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội (nguyên nhân dẫn đến các quyết định kỷ luật).

Tại phiên xét xử, phía nguyên đơn yêu cầu nhà trường hủy các quyết định kỷ luật và bồi thường thiệt hại liên quan đến quyết định kỷ luật 01, kỷ luật viên chức đối với giáo viên Phạm Quốc Đạt do hiệu trưởng Lương Văn Định ký, ban hành vào đầu năm 2019. Lý do yêu cầu hủy, ông Đạt cho rằng các quyết định kỷ luật ông của Hiệu trưởng Lương Văn Định là không đúng các quy định, có dấu hiệu lạm quyền.

Đồng thời, ông Đạt yêu cầu Trường THPT Võ Trường Toản bồi thường thiệt hại, các thiệt hại liên quan đến thu nhập, ảnh hưởng danh dự mà ông Phạm Quốc Đạt đã phải gánh chịu trong thời gian qua là gần 136 triệu đồng.

Tòa án Nhân dân Quận 12 xét xử vụ giáo viên cho học sinh diễn "cảnh nóng" kiện hiệu trưởng ảnh 1
Ông Phạm Quốc Đạt cùng đại diện  ủy quyền tại Tòa

Tại phiên tòa, ông Phạm Quốc Đạt một lần nữa giữ vững lập luận và quan điểm của mình: Là mình không hề sai khi cho học sinh tái hiện (sân khấu hóa tác phẩm) các tác phẩm Văn học như cáo buộc từ phía Hội đồng chuyên môn và Ban giám hiệu Trường THPT Võ Trường Toản.

Theo ông Phạm Quốc Đạt, những hoạt cảnh sân khấu hóa các tác phẩm "Quan âm Thị Kính", "Bỉ vỏ" "Xuân tóc đỏ"... là thực hiện theo chủ trương khuyến khích giáo viên sáng tạo trong dạy học của Sở GD&ĐT TP.HCM, Bộ GD&ĐT. 

Vì vậy, ông không đồng ý với kết luận từ phía Ban giám hiệu Trường THPT Võ Trường Toản cho rằng cá nhân ông có các sai phạm trong hoạt động chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

Tại phiên tòa, đại diện của Trường THPT Võ Trường Toản bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, trình bày rằng việc để học sinh diễn lại "cảnh nóng" trong giờ Ngữ văn chỉ là một trong nhiều sai phạm của ông Đạt. Nhà trường cũng khẳng định các quyết định kỷ luật viên chức, đình chỉ công tác với giáo viên Phạm Quốc Đạt là đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phù hợp với các sai phạm mà giáo viên Đạt đã mắc phải.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục vào lúc 9h30 sáng ngày thứ 2 (13/7/2020).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.