Tinh thể BGSe lớn nhất tạo ra siêu laser có thể bắn trúng vệ tinh

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chế tạo thành công tinh thể BGSe khổng lồ, mở ra tiềm năng phát triển vũ khí laser cực mạnh.

Hình ảnh các tia laser mạnh mẽ phát ra từ hệ thống laser mới trên Kính viễn vọng của ESO. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh các tia laser mạnh mẽ phát ra từ hệ thống laser mới trên Kính viễn vọng của ESO. (Ảnh minh họa)

Theo hãng tin South China Morning Post (SCMP) ngày 25-7, Trung Quốc đã sản xuất tinh thể seleni barium gallium (BGSe) lớn nhất thế giới, được đánh giá là một đột phá có thể mở ra khả năng tạo ra vũ khí laser siêu mạnh đủ sức bắn trúng vệ tinh từ Trái Đất.

SCMP cho biết, tinh thể này có đường kính 60 mm. Nó có thể chịu được công suất laser lên tới 550 megawatt trên mỗi xentimét vuông và chuyển đổi hiệu quả bức xạ hồng ngoại sóng ngắn thành tia hồng ngoại trung và xa, có khả năng xuyên qua các cửa sổ khí quyển để truyền dẫn tầm xa.

Ngày 19/1/2024, Bộ Quốc phòng Anh thử nghiệm pháo laser DragonFire nhằm mục tiêu trên không tại thao trường Hebridean ở Scotland.

Theo ghi nhận, bắn trong 10 giây có chi phí tương đương việc sử dụng một máy sưởi thông thường trong một giờ. Chi phí vận hành khẩu pháo laser này dưới 10 bảng Anh cho mỗi lần bắn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.