Máy bay eVTOL chở hàng nặng phá kỷ lục với 3 chứng nhận

GD&TĐ - Mẫu máy bay eVTOL chở hàng nặng hơn 1 tấn CarryAll của Trung Quốc vừa đạt đủ 3 chứng nhận quan trọng.

Máy bay eVTOL chở hàng nặng phá kỷ lục với 3 chứng nhận

Hãng AutoFlight, nhà phát triển và sản xuất máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL), tuần này thông báo mẫu máy bay chở hàng không người lái CarryAll V2000CG đã đạt đủ 3 chứng nhận của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), theo globaltimes.cn.

Ba chứng nhận gồm Giấy chứng nhận Chủng loại, Giấy phép Sản xuất và mới nhất là Giấy chứng nhận Đủ điều kiện bay.

Đây là mẫu máy bay eVTOL đầu tiên trên thế giới có trọng lượng trên một tấn đạt được các chứng nhận này. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thương mại hóa và triển khai rộng rãi các loại eVTOL lớn trong hoạt động dịch vụ bay thấp.

Theo bài báo, được AutoFlight tự phát triển, chiếc CarryAll V2000CG là máy bay hoàn toàn chạy điện, không người lái, có trọng lượng cất cánh tối đa 2 tấn và tải trọng 400 kg.

Máy bay đạt tốc độ hành trình tới 200 km/giờ và tầm bay tối đa 200 km, kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng với hiệu suất hành trình của máy bay cánh cố định.

Khả năng triển khai linh hoạt giúp máy bay lý tưởng cho hậu cần tầm thấp, vận chuyển khẩn cấp và các nhiệm vụ ứng phó thảm họa.

AutoFlight cũng thể hiện mối liên kết ngày càng chặt chẽ với Trung Đông khi đón tiếp một phái đoàn cấp cao từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến trao đổi nghiên cứu và tham quan kỹ thuật.

Bên cạnh đó, công ty đã khai trương Trung tâm Triển lãm và Trải nghiệm eVTOL độc đáo tại huyện Cangnan, tỉnh Chiết Giang.

Cơ sở sáng tạo này kết hợp trưng bày công nghệ, trải nghiệm tương tác và huấn luyện, đồng thời là nơi tổ chức hội thảo, diễn thuyết và nghiên cứu nhằm đưa dịch vụ bay thấp đến gần hơn với công chúng.

Theo Evtolinsights

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.