Thiết kế hỗ trợ cho nhiệm vụ dài hạn
Công ty Kestrel Defense của Trung Quốc đang thử nghiệm một bộ khung trợ lực dành riêng cho binh sĩ vận hành drone và các hệ thống tác chiến tiên tiến.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một binh sĩ mang bộ khung với các khớp hỗ trợ cánh tay và chân, kèm theo màn hình gắn trên mũ bảo hiểm, cho phép quản lý các hệ thống không người lái ngay từ thực địa.
Bộ khung được chế tạo nhằm giảm căng thẳng thể chất trong những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều giờ ở tư thế ngồi xổm hoặc quỳ, phù hợp với các kíp điều khiển drone, pháo binh và trinh sát vốn cần giữ nguyên vị trí nhưng vẫn phải cảnh giác.
Khung có vẻ nhẹ, với các khớp có trợ lực giúp phân bổ lại trọng lượng và tăng khả năng di chuyển khi mang theo trang bị.
Khả năng tích hợp công nghệ mới
Một ba lô mô-đun chứa nguồn điện và thiết bị liên lạc. Mũ bảo hiểm đi kèm có tấm che mắt thực tế tăng cường, nhiều khả năng truyền hình ảnh trực tiếp từ drone và các cảm biến khác ngay trong tầm nhìn của người vận hành.
Có dấu hiệu cho thấy hệ thống này không chỉ hỗ trợ thụ động. Dựa trên những hình ảnh ban đầu, người vận hành có thể triển khai các drone cỡ nhỏ trực tiếp từ bộ khung, cho thấy mức độ tích hợp giữa công nghệ đeo và hệ thống không người lái.
Hiện Kestrel chưa công bố chi tiết kỹ thuật và chưa rõ hệ thống đang ở giai đoạn phát triển nào. Tuy nhiên, ý tưởng này phù hợp với xu hướng quân sự rộng hơn: cung cấp cho binh sĩ nhiều công cụ quản lý hệ thống tự động mà không phải đánh đổi khả năng cơ động hay sức bền.