Thừa Thiên Huế: Mưa lũ tái diễn, cuốn trôi nữ cán bộ

GD&TĐ - Trong lúc đi làm về chị N. đi qua một đập tràn trên địa bàn không may bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về lo hậu sự.

Đường tại thành phố Huế bị ngập hầu hết.
Đường tại thành phố Huế bị ngập hầu hết.

Ngày 17/10, tin từ UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), đã tìm thấy thi thể nữ cán bộ Trạm y tế xã Lâm Đớt bị nước cuốn trôi trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/10, chị chị L.T.N. (SN 1976, trú xã Lâm Đớt) đi xe máy đến thị trấn A Lưới để có việc. Đến chiều cùng ngày chị trở về nhà thì trời mưa to, khi đi về chẳng may bị nước lũ cuốn trôi chị và xe máy.

Thừa Thiên Huế: Mưa lũ tái diễn, cuốn trôi nữ cán bộ ảnh 1

Đến 1h sáng 17/10, thi thể chị N. được phát hiện tại khu vực cách chân cầu A So 2 (xã Lâm Đớt) khoảng 50m.

Hiện, thi thể chị N. đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. Lãnh đạo huyện A Lưới và các ban, ngành chức năng đã có phương án thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Được biết, chị N. có gia cảnh khó khăn, là lao động chính trong nhà, chồng hay đau ốm và mẹ chồng đã già, con gái đang học lớp 10. Chị là cán bộ được nhiều người yêu mến.

Trong 2 ngày 16 -17/10, Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa lớn, khiến lượng lớn nước đổ về khu vực hạ lưu, các vùng trũng của các huyện như Quảng Điền, Phong Điền, TX Hương Trà, Phú Vang và TP. Huế nước chưa kịp rút đã ngập sâu trở lại.

Trong 24 giờ qua, trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông đang lên. Dự báo 12 giờ tới, tiếp tục mưa to đến rất to trên rộng; phổ biến 100-200mm/12 giờ, có nơi trên 250mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.