Tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc sẽ chạy từ cuối tháng 11

GD&TĐ - Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc thông báo lịch tàu hoạt động trở lại trên tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc và ngược lại.

Tàu cao tốc chạy tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.
Tàu cao tốc chạy tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Theo đó, từ ngày 21/11/2020, chuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc vận hành vào mỗi thứ Bảy hàng tuần lúc 8 giờ; chuyến Phú Quốc - Nam Du - Cà Mau vận hành vào mỗi chủ Nhật hàng tuần lúc 13 giờ 30 phút. Công ty này cũng cam kết hoạt động an toàn theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Công ty tàu cao tốc Phú Quốc Express (Kiên Giang) tổ chức lễ khai trương tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc. Hành trình tuyến này chỉ với 3 giờ 15 phút.

Phú Quốc Express đưa 1 trong 3 “series” tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam tải trọng 600 khách, với thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, mang đẳng cấp 5 sao vào hoạt động.

Tàu có chiều dài 46,85m, chiều rộng lớn nhất 12,2m, boong ngoài trời có sức chứa lên đến 100 người, tổng công suất đạt 7.402 mã lực, tốc độ tối đa đạt 35 hải lý/giờ (tương đương 60km/giờ).

Thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp chuyên dùng cho tàu biển, ghế ốp da cao cấp sang trọng cùng sàn cách âm chống ồn, trang thiết bị nghi khí hàng hải tối tân và hiện đại bậc nhất thế giới.

Đây là tuyến du lịch biển, đảo đầu tiên của tỉnh Cà Mau, có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Trần Văn Thời nói riêng. Đây là một sản phẩm du lịch mới giúp cho du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, tạo sức bật mới cho du lịch Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.