Quảng Bình: Lao xuống dòng nước dữ cứu 2 người bị đuối nước

GD&TĐ - Trong lúc đang thả lưới đánh cá tại khu vực đập tràn thuộc thôn 6, xã Xuân Trạch (Bố Trạch (Quảng Bình), anh Trương Văn Lành đã kịp thời lao xuống dòng nước cứu sống 2 người bị đuối nước.

Anh Lành cứu Sỹ và Long thời điểm hai người sắp trôi vào miệng cống.
Anh Lành cứu Sỹ và Long thời điểm hai người sắp trôi vào miệng cống.

Ngày 31/7, thông tin từ UBND xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người đi tắm suối bị nước cuốn trôi, may mắn được người dân đi thả lưới cứu sống.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/7, em Nguyễn Quốc Sỹ (SN 2002) và Hoàng Phi Long (SN 2006) cùng trú tại xã Xuân Trạch đang tắm tại khu vực suối gần đập tràn thì bất ngờ sảy chân bị nước cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trương Văn Lành (SN 1985, trú thôn 2 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) đang thả lưới bắt cá đã lao xuống dòng nước dữ, đưa các nạn nhân lên bờ.

Anh Lành kể lại, khi bơi đến gần thì các em sắp trôi vào trong cống nước. Rất may là anh đã túm được tay nạn nhân giữ không cho trôi vào bên trong. Sau đó, anh Lành hô hoán người gần đó chạy đến hỗ trợ và đưa 2 em lên bờ.

Hành động cứu người của anh Lành sau đó được chính quyền địa phương và người dân 2 xã Xuân Trạch và Phúc Trạch biểu dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.