Nghệ An: Nhân niềm vui trong Đại hội thi đua yêu nước

GD&TĐ - Ngày 23/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An

Cùng dự đại hội có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng 222 điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua với tinh thần “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng, cơ quan, địa phương, quê hương giàu mạnh”, việc tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là các phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt – học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu  tại Đại hội

Các phong trào này đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,89%, GDP đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nghệ An đã tạo bước ngảy vọt đáng kể, từ vị trí 46 năm 2013 tăng lên vị trí 28 năm 2014. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua. Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua yêu nước các cấp; gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào cần có mục tiêu rõ ràng, có hướng dẫn cụ thể, tránh hình thức.

Chú trọng khen những người trực tiếp lao động, những tập thể nhỏ... để phong trào có sức lan tỏa. Đặc biệt là công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở; làm tốt hơn việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay; cần tạo điều kiện để các đơn vị, phát triển thêm các mô hình, các phong trào thi đua.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy - tuyên dương 222 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu. Đây là những bông hoa đẹp, những điển hình góp sức vào sự phát triển của Nghệ An hôm nay.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Doa -, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước - trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát động Phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.