Khánh Hòa: Đại hội đại biểu Đảng bộ sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/10

GD&TĐ - Ngày 2/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự họp báo có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đó, tại buổi họp báo ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14/10, với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đến ngày 30/9, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành. Các văn kiện đại hội và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định, được Bộ Chính trị đánh giá cao tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền và công tác hậu cần, trang trí, khánh tiết tích cực, chu đáo.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo vận hành tốt Trung tâm báo chí Đại hội, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến của Đại hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.