Hải Phòng: Cách ly 7 điểm với 244 hộ dân liên quan 2 ca dương tính COVID-19

GD&TĐ - Ngày 11/3, liên quan đến 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đã khoanh vùng, cách ly y tế 7 điểm với 244 hộ dân; xác định được 50 trường hợp F1, F2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng khoanh vùng, lập chốt kiểm soát dịch tại các địa điểm cụ thể gồm: 184 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh; 11C/24 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh; 5B/31/96 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh; 48/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau; 28/11 Hai Bà Trưng, phường An Biên; 32/90 Mê Linh, phường Trại Cau; 97 Cầu Cáp, phường Lam Sơn.

Tính đến sáng ngày 11/3, quận Lê Chân đã rà soát, truy vết được 14 trường hợp F1 (trong đó, 12 trường hợp thuộc quận Lê Chân, 1 trường hợp thuộc quận Ngô Quyền, 1 trường hợp thuộc quận Hồng Bàng); đồng thời xác định được 36 trường hợp F2 có liên quan.

Quận Lê Chân đã tiến hành phun khử trùng tại các khu vực liên quan, đưa 7 trường hợp đi cách ly tập trung, 5 trường hợp cách ly tại nhà.

Theo thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng, đến sáng 11/3, kết quả xét nghiệm đối với 13 trường hợp F1 và 36 trường hợp F2 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 10/3, Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết đã nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28/2 vừa qua.

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng ngay sau đó đã khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan đến 2 ca bệnh này.

Thông tin ban đầu, chị Ng.Th.L.H., (sinh năm 1979) và con Tr.H (sinh năm 2003); địa chỉ 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Lịch trình di chuyển của hai mẹ con chị Ng.Th.L.H. như sau: ngày 26/2 đi Hà Nội, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính; ngày 28/2, bay từ Hà Nội đi Australia (có quá cảnh tại Singapore), đến Australia ngày 1/3.

Ngày 2/3, con của chị H có kết quả xét nghiệm dương tính yếu; còn chị H. kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 3/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 6/3, chị Ng.Th.L.H..có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.