Hà Nội: Cháy lớn Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô

GD&TĐ - Vào khoảng 6h sáng nay, Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bùng cháy, khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Khói bốc cao từ hội trường Cung Việt Xô (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khói bốc cao từ hội trường Cung Việt Xô (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người dân cho biết, khoảng 6h sáng nay khi đi tập thể dục ngang Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô thì thấy có khói đen bốc lên, ngay sau đó lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, đến 7h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết đám cháy bắt đầu từ hội trường tầng 3, hàng ghế lẻ của Cung Văn hóa Việt Xô.

Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay nhận được tin cháy, 30 chiến sĩ PCCC cùng 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.
Ngay nhận được tin cháy, 30 chiến sĩ PCCC cùng 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. 
Các chiến sĩ PCCC triển khai công tác khoanh vùng, khống chế và dập tắt đám cháy. Đến 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Các chiến sĩ PCCC triển khai công tác khoanh vùng, khống chế và dập tắt đám cháy. Đến 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.