Hà Nội bắt đầu phun nước rửa đường sau 3 năm gián đoạn

Urenco tiến hành rửa đường trên 56 tuyến phố chính với 63 lượt xe sau 3 năm việc rửa đường tạm dừng.

Xe ô tô phun nước rửa đường trên đường phố Hà Nội.
Xe ô tô phun nước rửa đường trên đường phố Hà Nội.

Trong hai ngày 19-20/12, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị (Urenco) đã điều 63 lượt xe chuyên dụng rửa đường trên 56 tuyến phố chính như: Liễu Giai, Kim Mã, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn…

Đại diện lãnh đạo URENCO cho biết, Công ty chỉ đạo các chi nhánh chủ động rửa sạch các khu vực thường xuyên bụi bẩn và các điểm “đen” mất vệ sinh; đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra chất lượng công tác rửa đường ngay tại hiện trường” .

Trước đó, tại cuộc họp các sở, ngành, quận huyện để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố chiều 18/12, lãnh đạo các quận huyện đề nghị UBND Thành phố Hà Nội đã có ý kiến đề nghị Thành phố cho phép dùng xe chuyên dụng rửa đường sau 3 năm tạm dừng.

Để nâng cao chất lượng không khí, TP Hà Nội cũng đã thực hiện một loạt các giải pháp, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ lượng bụi phát sinh từ các công trình xây dựng, công trình giao thông và hoạt động vận tải.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.