Đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An náo nức đi bỏ phiếu sớm

GD&TĐ - Ngày 21/5, hơn 42.000 cử tri của các huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An) đã tham gia bầu cử, sớm hơn 2 ngày so với các cử tri cả nước.

Cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông của tỉnh Nghệ An đã đi bầu cử sớm
Cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông của tỉnh Nghệ An đã đi bầu cử sớm

Cụ thể, tại huyện Kỳ Sơn có 31.246 cử tri; huyện Tương Dương 5.082 cử tri; huyện Quế Phong 3.943 cử tri; và huyện Con Cuông 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Các cử tri chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số: Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai và các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng công tác tại đồn, trạm ở địa phương, bầu cử sớm tại 159 đơn vị bầu cử với 207 tổ bầu cử, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Nhân dân xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tham gia bầu cử sớm
Nhân dân xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tham gia bầu cử sớm

Theo ghi nhận tại huyện biên giới miền núi Kỳ Sơn, từ rất sớm người dân đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Trong suốt quá trình bỏ phiếu, công tác ANTT được đảm bảo; các cử tri đều thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trước khi vào điểm bầu cử các cử tri đều phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.
Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trước khi vào điểm bầu cử các cử tri đều phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

Quá trình đánh dấu đại biểu, kiểm tra và niêm phong thùng phiếu, bỏ phiếu… được diễn ra công khai, dân chủ đảm bảo đúng, nghiêm nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác tuyên truyền cho cử tri nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một nữ cử tri ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) địu con đi bỏ phiếu
Một nữ cử tri ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) địu con đi bỏ phiếu

Công tác niêm yết danh sách cử tri, tổ chức cho các cử tri nghiên cứu thông tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các ứng cử viên. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ bầu cử chuẩn bị nghiêm túc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.