Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đón lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC

GD&TĐ - Tối 9/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn chủ nhà Việt Nam ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng đón các nhà lãnh đạo kinh tế thành viên APEC.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại sân bay Đà Nẵng.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại sân bay Đà Nẵng.

Vào 18 giờ 20 phút ngày 9/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn chủ nhà Việt Nam ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng đón đoàn đại biểu New Zealand, do Thủ tướng Jacinda Ardern dẫn đầu, tới dự APEC. Tiếp đến là đoàn đại biểu nền kinh tế Australia do Thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu.

Lúc 20 giờ 50, Bộ trưởng ra đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Đà Nẵng. Tiếp đó, khoảng 21 giờ 30 cùng ngày (9/11), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón bà Michelle Bachelet - Tổng thống Chile, ngay sau khi chuyên cơ đoàn đại biểu nền kinh tế Chile đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bà Michelle Bachelet là một trong ba nữ lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC tham gia Tuần lễ cấp cao năm 2017 này. Bà Bachelet hiện là người phụ nữ duy nhất đứng đầu một quốc gia ở châu Mỹ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón bà Michelle Bachelet - Tổng thống Chile
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón bà Michelle Bachelet - Tổng thống Chile

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...