Bắc Hà (Lào Cai): Cháy lớn tầng 2 cơ sở nhóm trẻ tư thục Xuyến Chi

GD&TĐ - Khoảng 13 giờ chiều nay (8/6), tại số nhà 136, đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn trên tầng 2 (nóc) nhóm trẻ tư thục Xuyến Chi.

Lửa cháy lớn trên tầng 2 của nhóm trẻ tư thục Xuyến Chi.
Lửa cháy lớn trên tầng 2 của nhóm trẻ tư thục Xuyến Chi.

Khi phát hiện ra lửa bốc cháy, người dân ở đối diện nhóm trẻ đã nhanh chóng gọi điện báo cho Đội cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an huyện Bắc Hà để cứu hỏa.

Sau gần 30 phút triển khai, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thời điểm đám cháy bùng phát trên tầng 2, nhóm trẻ dưới tầng 1 có 3 cháu đang ngủ trưa. Cô giáo Vàng Thị Lưu – người thức trông trẻ khi nghe tiếng báo động đã lập tức bế, sơ tán cả 3 cháu ra ngoài lớp học an toàn.   

Người dân đã kịp thời phát hiện và báo cháy.

Người dân đã kịp thời phát hiện và báo cháy.

Bà Nguyễn Thị Xuyến - Chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Xuyến Chi cho biết: Nhóm trẻ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 với số học sinh duy trì từ 10- 15 cháu. Lớp học được thuê lại ở tầng 1 của số nhà 136 đường Ngọc Uyển, còn tầng 2 do một chủ thuê khác sử dụng độc lập không hề liên quan về điện nước sinh hoạt hay lối đi… với nhóm trẻ.

Hàng ngày các hoạt động trong lớp và phía bên ngoài lớp được theo dõi trực tiếp và gián tiếp thường xuyên qua 2 camera lắp đặt... bởi vậy, khi xảy ra sự cố bất ngờ như hôm nay, chủ nhóm trẻ lập tức biết tình hình và có mặt kịp thời để cùng xử lý.

Ông Bùi Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà khẳng định: Nhóm trẻ đã đăng ký và được cấp phép hoạt động; cơ sở vật chất, điều kiện an toàn… đảm bảo.

Đám cháy được dập tắt sau gần 30 phút.
Đám cháy được dập tắt sau gần 30 phút. 

Theo ghi nhận ban đầu, lửa bốc cháy lớn đã thiêu rụi nhiều vật dụng và toàn bộ cửa gỗ, cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Đối với nhóm trẻ, vì đây là ngày nghỉ cuối tuần nên số học sinh tham gia lớp học không đông. Khi xảy ra sự cố, giáo viên đã kịp thời sơ tán trẻ, cơ sở vật chất lớp học không bị thiệt hại.

Nguyên nhân gây cháy ban đầu được nghi do chập điện từ phòng tầng 2 và bùng cháy lan ra phòng phía bên ngoài mặt đường. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.