12 y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch

GD&TĐ - Chiều 2/6, đoàn 12 y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị xuất quân tới Bắc Giang chi viện cho ‘tiền tuyến’ chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế.

Đoàn lên đường thẳng tiến tới tâm dịch Bắc Giang. Nguồn: Báo Tin tức.
Đoàn lên đường thẳng tiến tới tâm dịch Bắc Giang. Nguồn: Báo Tin tức.

Với tinh thần “chia lửa với tiền tuyến”, chiều 2/6, Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Hữu Nghị gồm 4 bác sỹ và 8 điều dưỡng đã xuất quân lên đường ra “tiền tuyến” hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

Theo lời kêu gọi của Bộ Y tế, các “chiến sỹ áo trắng” của Bệnh viện Hữu nghị được tuyển chọn đi Bắc Giang lần này có nhiệm vụ hỗ trợ, điều trị người bệnh COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực mới được thiết lập tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt 4 bác sỹ tham gia chống dịch lần này đều là bác sỹ chuyên khoa Hồi sức, Cấp cứu, có trình độ sau đại học, dạn dày kinh nghiệm cùng sức trẻ, đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tỉnh bạn cùng chiến thắng dịch bệnh. Tất cả các y bác sĩ đều đã được tiêm vắc xin COVID-19.

BV Phụ sản Hà Nội lên đường chi viện Bắc Giang phòng chống COVID- 19

Ngày 1/6, đoàn cán bộ  bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo công văn 4414/BYT của Bộ Y tế và công văn 175/SYT của Sở Y tế Hà Nội.

Nhiệm vụ của đoàn công tác đến Bắc Giang lần này là cấp cứu và phối hợp vận chuyển kịp thời các trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng vắc xin COVID- 19 đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hoặc chuyển về các bệnh viện của Hà Nội để điều trị theo quy định.

Tổ cấp cứu bệnh viện Phụ Sản Hà Nội gồm ThS.BS Trịnh Duy Hưng – khoa Hồi sức tích cực & chống độc cùng hai điều dưỡng là Trần Đăng Lợi, Bùi Công Hoàng, lái xe cấp cứu Đinh Hữu Đức.

Đây đều là cán bộ y bác sĩ xung phong lên tuyến đầu chống dịch, đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng chống COVID-19. Đoàn công tác sẽ đi từ 1/6 đến khi kết thúc đợt tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Là một bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa, nhưng trong tình hình cả nước căng mình phòng chống dịch bệnh COVID- 19, Cán bộ công nhân viên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trên tinh thần xung phong tình nguyện, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu chi viện.

Đoàn y, bác sĩ Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19

Sáng 2/6, Thành ủy Hải Phòng gặp mặt đoàn cán bộ, nhân viên y tế thành phố tham gia chi viện tại tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang khẳng định, sự xung phong, tình nguyện của đoàn cán bộ y tế Hải Phòng hỗ trợ Bắc Giang là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo, lời kêu gọi của Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong vòng 24 giờ 18 người gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ trên đại học, đại học, cử nhân thành thạo về hồi sức, cấp cứu đã xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham gia đoàn còn có một kíp gồm kỹ thuật viên, lái xe và xe chuyên dụng về X-quang để hỗ trợ Bắc Giang trong tình hình khẩn cấp.

Nhiệm vụ của đoàn lần này là trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng cũng như một số nhiệm vụ đặc biệt mà tỉnh Bắc Giang, ngành y tế địa phương điều động, phân công thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.