Sốc: Hợp đồng giữa Messi với Barcelona đã kết thúc

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do khi không còn thuộc biên chế đội chủ sân Nou Camp kể từ 00h ngày 1/7/2021.

Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do.
Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do.

Ngày mà người hâm mộ Barcelona từ lâu lo sợ đã đến khi bản hợp đồng đầu tiên, được ký trên tờ giấy ăn từ 7.504 ngày trước với Messi đã kết thúc.

Hợp đồng gần nhất của chân sút người Argentina có hiệu lực đến hết ngày 30/6, tức Messi trở thành cầu thủ tự do vào lúc 00h ngày 1/7/2021.

Thời gian qua, Chủ tịch Joan Laporta cùng các cộng sự đã tích cực gia hạn với siêu sao 34 tuổi những vẫn chưa thành.

“Dù tại thời điểm hiện tại Messi đã không phải người của Barcelona nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ rời câu lạc bộ”, tờ Marca bình luận: “Chủ tịch Laporta vẫn tự tin sẽ thuyết phục được Messi tiếp tục gắn bó với đội bóng thời gian tới”.

Vấn đề tài chính của gã khổng lồ xứ Catalan đã ngăn cản việc ký hợp đồng mới với Messi trước ngày 30/6. Tuy nhiên, Laporta vẫn lên tiếng kêu gọi cổ động viên nhà bình tĩnh mọi việc rồi sẽ đâu vào đó cả thôi.

“Messi sẽ tiếp tục gắn bó với Nou Camp dù chúng tôi hay nhà tài trợ đều không muốn gián đoạn như thế này. Nhưng hãy bình tĩnh và tin tưởng, chúng tôi sẽ sớm báo tin vui đến mọi người trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch Barcelona trấn an cả người hâm mộ lẫn nhà tài trợ.

Hiện hãng Nike không thể quảng bá chiếc áo đấu mới với Messi và các nhà tài trợ tiềm năng khác cũng đang lưỡng lự khi tương lai chủ nhân 6 Quả bóng vàng chưa được đảm bảo.

Thực ra, các đội bóng khác đã được phép tiếp xúc với Messi từ tháng 1/2021 nhưng có vẻ điều đó chưa xảy ra.

Chính vì lẽ đó nên phía Barcelona tự tin giữ chân Messi dù hợp đồng giữa đôi bên đã chính thức khép lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ