Huấn luyện viên Bồ Đào Nha chỉ ra điểm cần khắc phục của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Huấn luyện viên Jeronimo đánh giá cao tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào nhưng ông cũng chỉ ra một số điểm mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo cần phải cải thiện trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân AFF Cup.
Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân AFF Cup.

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020. Dù thi đấu chưa thật sự thuyết phục nhưng các học trò của thầy Park vẫn nhận được sự đánh giá cao từ HLV Mauro Jeronimo - Huấn luyện viên trưởng của đội U19 PVF.

"Đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ tốt hơn cũng như một tập thể mạnh hơn so với Lào. Vì vậy không nằm ngoài dự đoán khi họ thống lĩnh trận đấu, cầm bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Chúng ta có thể chứng kiến một số pha xâm nhập tốt từ hai cánh, như là ở bàn thắng đầu tiên khi các cầu thủ đã có thời điểm chuyền bóng và di chuyển rất hoàn hảo", Mauro Jeronimo - Huấn luyện viên trưởng của đội U19 PVF chia sẻ với báo chí.

Huấn luyện viên Jeronimo cũng chỉ ra một số điểm mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo cần phải cải thiện trong thời gian tới. "Tôi nghĩ Việt Nam đã đẩy cao đội hình hơn và cố gắng truy cản đối thủ ngay từ phần sân của họ. Nhờ vậy mà Việt Nam có nhiều cơ hội thu hồi bóng gần khung thành đối phương hơn.

Theo tôi, họ có thể làm được điều này kể cả trước những đối thủ mạnh hơn Lào, chỉ cần các cầu thủ dũng cảm và tự tin hơn. Tuy nhiên trong trận đấu có một số giai đoạn nhất định mà tuyển Việt Nam tỏ ra thiếu tập trung, đặc biệt sau khi họ đã dẫn 2-0.

Khi đối mặt với hàng thủ đối phương chơi thấp, họ cần phải kiên nhẫn và luân chuyển quả bóng nhanh hơn, đồng thời cần cẩn thận trước sự phản công của đối thủ.

Tóm lại, chiến thắng là rất xứng đáng cho đội bóng thể hiện tốt hơn, Chiến thắng này mang đến sự tự tin cho Việt Nam ở những trận đấu tiếp theo".

Khi được hỏi đánh giá về cầu thủ Việt Nam nào chơi ấn tượng nhất trước Lào, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã dành sự quan tâm cho Hồng Duy và Hoàng Đức: "Với tư cách là một huấn luyện viên, rất khó để tôi phân tích xem ai là cầu thủ xuất sắc hay tệ nhất bởi vì tôi phân tích trận đấu dưới góc độ tập thể. Tôi phải nói là Hồng Duy và cầu thủ số 14 (Hoàng Đức) đã chơi rất tốt.

Họ đã phối hợp cùng nhau dẫn đến bàn thắng mở tỉ số, tạo ra sự tự tin cho toàn đội trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng tôi không thể nói rằng ai là người đã chơi không tốt nhất".

Chứng kiến màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam, dường như các cổ động viên tại Đông Nam Á vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Họ cho rằng với tư cách là một ứng cử viên vô địch, những gì đoàn quân thầy Park tạo ra là chưa thuyết phục: "Việt Nam đã thể hiện tốt ngày hôm nay, họ đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, màn trình diễn của hàng tấn công vẫn chưa tạo ra quá nhiều sự khác biệt. Nếu chỉ có thể đá như thế này, rất khó để họ có thể bảo vệ được chức vô địch.

Có lẽ lí do là vì Việt Nam đã quen chơi phòng ngự. Vì thế nên khi chơi tấn công áp đặt họ đã không thể tạo ra sự hiệu quả như mong muốn”, một cổ động viên bóng đá Đông Nam Á nhận định.

Việc chỉ giành chiến thắng trước đội tuyển Lào với tỉ số 2-0 cũng khiến cho Những chiến binh Sao Vàng vụt mất cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã đánh bại đội tuyển Campuchia với tỉ số 3-1 và đứng trên đội tuyển Việt Nam do hơn về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo giải tỏa phần nào áp lực về mặt tâm lý. đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp kể từ thất bại 2-3 trước UAE hồi tháng 6. Để khích lệ, động viên Công Phượng và các đồng đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội.

Vượt qua đội tuyển Lào, Việt Nam đã có thêm 1,21 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA. Sở dĩ trận đấu này mang lại điểm số "tí hon" như vậy là bởi AFF Cup vốn chỉ được FIFA tính điểm ngang với các trận giao hữu quốc tế. Ngoài ra, cách biệt về thứ hạng giữa Việt Nam và Lào trên Bảng xếp hạng FIFA thời điểm này khá lớn, lên đến 86 bậc.

Tuy nhiên, trong thời điểm đoàn quân áo đỏ đang chông chênh ở vị trí thứ 99 thế giới và có nguy cơ rơi khỏi top 100, mỗi điểm số đều đáng quý. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ hơn đội xếp thứ 101 là Madagascar vỏn vẹn 3,61 điểm.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là trận cầu đặc biệt quan trọng, mang tính chất như một trận chung kết với đội tuyển Malaysia vào tối ngày 12/12. Các tuyển thủ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi do không phải thi đấu ở lượt trận thứ 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ