Video: Lũ lụt, lở đất tàn phá nhiều nơi ở Trung Quốc

GD&TĐ - Những trận mưa lớn từ đầu tháng 7 đã gây hỗn loạn ở nhiều nơi tại Trung Quốc, gây ra lụt lội, lở đất ở miền đông và nam đất nước.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Trung Quốc.
Mưa lớn gây ngập lụt ở Trung Quốc.

Ở tỉnh Tứ Xuyên, 1 trận lở bùn đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà và làm chết nhiều gia súc. Hơn 1.000 người dân phải sơ tán trước khi lũ lụt tràn về.

Các trận mưa bão từ hôm thứ 6 tuần trước đã đẩy mực nước ở 14 con sông ở đây dâng cao. Hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và chính quyền địa phương phải di dời hơn 4.000 người.

Nước lũ làm ngập 4.578 ha hoa màu và làm hư hỏng 204 căn nhà. Nhiều đoạn đường cũng bị sạt lở.

Đến nay các trận mưa bão đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 27 triệu USD ở Tứ Xuyên. Thành phố Dazhou ở đây đã kích hoạt cảnh báo cao nhất vào sáng hôm qua (11/7) do 2 con sông lớn chạy qua có nguy cơ ngập lụt.

Tại tỉnh An Huy, mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ, gây ngập lụt cho ruộng đồng, làng mạc.

Những ngôi nhà ở tỉnh Hồ Nam cũng bị nước từ các dòng sông bên cạnh làm cho ngập lụt. Người dân bị mắc kẹt phải được giải cứu bằng xuồng.

Trung Quốc đã ở trong tình trạng cảnh báo sau đợt lũ lụt nghiêm trọng vào mùa hè năm 2020. Hơn 37 triệu người bị ảnh hưởng bởi tổn thất ước tính 12,3 tỉ USD.

Để ngăn chặn thiệt hại tương tự, các cuộc diễn tập được tổ chức trước mùa mưa năm 2021.

Mưa lớn thường xảy ra trong suốt mùa hè và điều kiện thời tiết giông bão dự kiến còn tiếp tục.

Theo SCMP/CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.