Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới

GD&TĐ - Hôm nay (28/6), Trung Quốc bắt đầu vận hành nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới.

Nước được xả ra từ đập của trạm thủy điện Bạch Hạc Than ở quận Ninh Nam, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 (Ảnh AP/Xinhua/Jiang Wenyao)
Nước được xả ra từ đập của trạm thủy điện Bạch Hạc Than ở quận Ninh Nam, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 (Ảnh AP/Xinhua/Jiang Wenyao)

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than (Baihetan) cao 280m ở tây nam Trung Quốc, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp của nước này về sản lượng điện. Theo truyền thông nhà nước, nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than đã bắt đầu hoạt động vào sáng nay.

Bạch Hạc Than được xây dựng với tổng công suất lắp đặt là 16.000 megawatt, tức là mỗi ngày, nó đáp ứng nhu cầu điện của 500.000 người trong cả một năm – theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Trung Quốc đang trên đà xây dựng thủy điện trong những năm gần đây khi chạy đua để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của dân số đông nhất thế giới.

Trong một thông điệp chúc mừng được chính phủ công bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông hy vọng nhà máy này có thể “đóng góp nhiều hơn để đạt mục tiêu về đỉnh carbon và trung hòa carbon”.

Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than trở nên cấp thiết khi năm ngoái ông Tập cam kết đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.