Ukraine tuyên bố không lùi bước trước sự hiện diện quân đội Nga

GD&TĐ - Hãng tin Nexta cho biết, một đoàn xe bọc thép chở quân nhân Nga đã được phát hiện gần sân bay Tiraspol của Transnistra, nằm cách biên giới phía tây với Ukraine 13km.

Xe bọc thép tham gia cuộc tập trận ở Transnistria.
Xe bọc thép tham gia cuộc tập trận ở Transnistria.

Có khoảng 1.700 quân nhân ở Transnistra. Tuy nhiên, quy mô thực tế của lượng quân này vẫn chưa được biết rõ. Đây là các bộ phận của Đoàn quân 14, đóng quân trong khu vực sau khi Liên Xô tan rã.

Mặc dù có diện tích, dân số và khả năng kinh tế khiêm tốn, Transnistra giữ một vị trí chiến lược quan trọng, trải dài theo dải hẹp 10-15km dọc biên giới Moldova - Ukraine. Điều này khiến Transnistra trở thành bàn đạp lý tưởng cho một cuộc tấn công bất ngờ vào hậu phương của quân đội Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội, Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine, Ruslan Khomchak, đã báo cáo rằng Nga đã tăng cường quân đội dọc biên giới Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andri Taran cho rằng “Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới Ukraine có thể là để tăng sức ép đối với Ukraine. Theo đó buộc Kiev phải nhượng bộ trong quá trình đàm phán”. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định sẽ không lùi bước trước áp lực từ Nga.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.