Lầu năm góc giục Nga làm rõ ý định chuyển quân tới biên giới Ukraine

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với báo chí rằng, ý định của Nga trong việc chuyển quân đến biên giới với Ukraine vẫn chưa rõ ràng đối với Mỹ và Washington kêu gọi Moscow xác định rõ ràng hơn.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby.

“Ý định đó không hoàn toàn rõ ràng và tôi tin các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao của chúng tôi đã kêu gọi Nga công khai ý định của họ” – ông Kirby nói và cho biết “chúng tôi tiếp tục chứng kiến các lực lượng Nga dàn trận dọc theo biên giới với Ukraine ở Crimea. Hiện chúng tôi không thể biết ý định này. Đó là điều đáng lo ngại và chúng tôi tiếp tục theo dõi”.

Ông đã tránh trả lời một câu hỏi là theo quan điểm Washington, quân đội Nga có thể được triển khai ở miền đông Ukraine hay không: “Nếu có thể, tôi cố gắng tránh nói đến các hoạt động cụ thể ở đây, đặc biệt là hoạt động của quân đội khác”.

Hôm 5/4, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đất nước ông sẵn sàng hợp tác với Moscow về vấn đề miền đông Ukraine. Đồng thời, theo quan điểm của mình, Mỹ tin rằng các báo cáo về hoạt động di chuyển của quân đội Nga ở biên giới với Ukraine và Crimea là đáng tin cậy. Người phát ngôn trên kêu gọi Nga kiềm chế trước bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự leo thang.

Trong những ngày qua, các nước phương Tây bày tỏ quan ngại về các báo cáo của Ukraine về việc Nga được cho là có quân đội củng cố ở biên giới của họ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các nước khác không nên thấy sự di chuyển các đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga là đáng lo ngại vì Nga không gây ra mối đe dọa đối với các nước khác, bao gồm Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, các sự kiện ở Donbass là xung đột nội bộ của Ukraine và quân đội Nga chưa bao giờ tham gia vào cuộc xung đột đó.

Tình hình ở Donbass trở nên tồi tệ hơn vào cuối tháng 2, các cuộc giao tranh xảy ra mỗi ngày và các bên xung đột đổ lỗi cho nhau.

Ngày 30/3, Tổng thống Nga Putin tổ chức cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại đây ông bày tỏ quan ngại về sự leo thang của Ukraine về căng thẳng ở Donbass.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đời sống của nhiều người dân nâng cao hơn nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh BDT

Đời sống nhiều hộ nghèo cải thiện nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau'

GD&TĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành điểm sáng, góp phần thiết thực cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước.