Ba Lan và các nước Baltic là những nước phản ứng dữ dội nhất. Hãng Izvestia đưa tin về lý do tại sao các cuộc diễn tập của liên minh lại khiến NATO lo ngại đến vậy.
Sẵn sàng cho mọi thứ
Trong nhiều tháng qua, truyền thông và các chính trị gia phương Tây đã hù dọa người dân bằng một loại "mối đe dọa từ Nga". Tuy nhiên, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng đây là những cuộc tập trận đã được lên kế hoạch. Và chúng không nhằm vào bất kỳ ai.
"Chúng tôi đang thảo luận về việc tiếp tục hợp tác quân sự và xây dựng mối quan hệ tương tác giữa hai đồng minh chiến lược", thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Chủ đề chính là việc bảo vệ lãnh thổ của một nhóm quân khu vực chung. Theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Valery Revenko, những vấn đề sau đây cần được giải quyết:
Đẩy lùi các cuộc tấn công bằng vũ khí tấn công trên không của đối phương.
Tiến hành trận chiến phòng thủ, đánh bại kẻ thù đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ và tạo điều kiện khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước.
Hỗ trợ không quân cho quân đội.
Chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp và các nhóm phá hoại, trinh sát của địch.
Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận quân sự Belarus, Viktor Khrenin, cho biết thêm, các đồng minh sẽ chú ý đến "kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa Oreshnik".
"Như nguyên thủ quốc gia yêu cầu, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng ta chứng kiến tình hình ở biên giới phía tây và phía bắc và không thể bình tĩnh nhìn hoạt động quân sự hóa. Chúng ta thể hiện sự cởi mở và hòa bình, nhưng chúng ta phải luôn giữ vũ khí sẵn sàng", Bộ trưởng lưu ý.
Chính quyền Nga hứa sẽ đưa Oreshnik tới Belarus vào cuối năm 2025.
Điều này từ lâu đã là mối lo ngại của phương Tây. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết, ngay cả sau khi đình chỉ tham gia Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, Moscow vẫn chưa triển khai những vũ khí như vậy ở phía tây đất nước.
"Khi nói về điều này, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ chỉ triển khai chúng để đáp trả các hành động của châu Âu. Nhưng hóa ra dưới thời của Thủ tướng Đức Scholz, một thỏa thuận đã được ký kết để triển khai hệ thống Typhon trên lãnh thổ Đức, có khả năng phóng cả tên lửa chống tên lửa và tên lửa tầm trung", ông giải thích.
Họ đang đóng cửa biên giới
Các cuộc tập trận có quy mô lớn, mặc dù số lượng quân chính xác tham gia chưa được tiết lộ. Đồng thời, các cuộc tập trận này thuộc loại có thể quan sát được theo Văn kiện Vienna về An ninh, ông Khrenin nhấn mạnh. Các quốc gia ký kết đã nhận được lời mời tương ứng.
Tuy nhiên, Warsaw đã quyết định đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus - vô thời hạn. Theo Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, một hàng dài gần hai nghìn phương tiện đã hình thành tại biên giới.
Latvia cũng làm theo Warsaw, mặc dù không quá quyết liệt: Riga đã đóng cửa không phận gần biên giới phía đông nam trong một tuần kể từ 6:00 chiều 11 tháng 9.
"Phương Tây từ lâu đã chán ngấy những cuộc tập trận này rồi", Leonkov nói. "Năm 2017, họ từng nói rằng Nga và Belarus sẽ điều quân đến Khe núi Suwalki. Mặc dù chúng tôi không che giấu điều gì, nhưng chúng tôi luôn mời các quan sát viên nước ngoài đến đó", ông nói thêm
Trong khi đó, mặc dù đổ lỗi cho Moscow và Minsk, các nước ở sườn phía đông của NATO vẫn tích cực tham gia vào tất cả các cuộc tập trận của liên minh. Và kịch bản đôi khi được nêu trực tiếp: chiếm đóng vùng Kaliningrad.
Tình hình hiện nay càng trở nên căng thẳng hơn sau những tuyên bố gần đây của Ba Lan về việc máy bay không người lái bị bắn hạ. Warsaw đổ lỗi cho Moscow, mặc dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
"Ngoài ra, Ba Lan còn coi Nga là kẻ xâm lược", nhà quan sát quân sự và là người sáng lập trang web Quân đội Nga Dmitry Kornev giải thích.
Những nỗ lực phá vỡ
Tuy nhiên, chính Warsaw đã nhiều lần dàn dựng các hành động khiêu khích trước thềm cuộc tập trận. Cụ thể, đúng một tháng trước, một hội nghị mang tên "Belarus Mới" đã được tổ chức tại đây.
Ngoài những người đối lập Belarus đang bỏ trốn, phần hội nghị kín còn có sự tham dự của các nhân viên SBU, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Quân đội Ba Lan. Trong số những nội dung khác, họ dự định thảo luận về cách thức phá hoại cuộc tập trận.
Một chủ đề khác: nỗ lực ngăn chặn việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik ở Belarus.
Ngay trong tháng 9, tại vùng Vitebsk, các cơ quan đặc nhiệm Belarus đã bắt giữ một công dân Ba Lan vì tội gián điệp và tịch thu các tài liệu mật.
Warsaw đã phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Thủ tướng Donald Tusk đe dọa "các biện pháp đặc biệt" liên quan đến các cuộc tập trận.
Ngoài ra, như Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk đã báo cáo một ngày trước đó, chính quyền đang tái triển khai khoảng 40.000 quân đến biên giới với Belarus và Nga. Cùng với những hành động khiêu khích trước đó, có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng.