Syria công bố video hệ thống phòng không chặn mục tiêu nhắm vào Homs

GD&TĐ - Theo truyền hình nhà nước Syria và các báo cáo địa phương, lực lượng phòng không nước này đã tấn công các mục tiêu thù địch tại thành phố Homs vào sáng sớm hôm nay (22/7).

Hệ thống tên lửa Pantsir-S ở Syria.
Hệ thống tên lửa Pantsir-S ở Syria.

Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các tên lửa phòng không bay về phía các mục tiêu không xác định. Hiện chưa rõ các mục tiêu đó là tên lửa hay máy bay.

Theo các báo cáo, một số tên lửa tấn đã công các mục tiêu gần Safita, một thành phố ở tỉnh Tartous, phía tây của Homs, trong đó có căn cứ không quân Shayrat. Mỹ cũng từng tấn công Shayrat vào tháng 4/2017 bằng tên lửa hành trình để phản ứng với cáo buộc về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thị trấn Khan Shaykhun, ở Idlib.

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này sau đó được cho là do nhóm al-Qaeda tiến hành.

Đài Al-Ikhbariya của Syria cho biết các hệ thống phòng không của Syria đã hạ được hầu hết các tên lửa bắn từ Israel vào sáng nay.

Phía Israel chưa có bình luận nào về các sự kiện ở Syria. Trước đây, nước này cho rằng các cuộc tấn công của mình vào lãnh thổ Syria là nhắm vào nhân sự và thiết bị của Iran tại đây mà họ cho rằng đang lên kế hoạch tấn công Israel.

Cuộc tấn công hôm nay là lần thứ 2 của Israel vào Syria trong tuần này. Đêm thứ 2 vừa qua, một cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu gần Aleppo ở phía bắc Syria. Cả 2 cuộc tấn công này diễn ra vào kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.