Nga lại lập kỷ lục đau thương vì Covid-19, y tế Indonesia chao đảo chống dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 184.211.411 ca mắc Covid-19, gồm 371.678 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu là 3.986.743 ca, gồm 6.853 ca mới.

Nhiều bệnh viện Indonesia từ chối bệnh nhân khiến không ít ca mắc Covid-19 tử vong tại nhà.
Nhiều bệnh viện Indonesia từ chối bệnh nhân khiến không ít ca mắc Covid-19 tử vong tại nhà.

Nga hôm qua báo cáo 697 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước này lập kỷ lục mới khi chiến đấu với biến thể Delta đang gia tăng. Nhà chức trách ở đây cũng ghi nhận 24.439 ca mắc mới – cao nhất kể từ tháng 1. Thủ đô Moscow là điểm nóng về virus lớn nhất trên toàn quốc với số ca tử vong là 116, gần với kỷ lục mà thành phố này có hồi đầu tuần.

Dịch bùng phát ở Nga từ giữa tháng 6 khi nhiều người lưỡng tự trong việc tiêm chủng và nghi ngờ về vắc xin trong nước. Đến nay chỉ có 16% trong số 146 triệu dân Nga được tiêm chủng. Hôm thứ 5, thủ đô Moscow đã tiêm liều thứ 3 cho những người đã tiêm 2 liều cách đây hơn 6 tháng để tăng cường khả năng phòng dịch trước các biến thể mới.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo báo cáo 716 ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua – cao nhất trong hơn 5 tuần. Nhật đang xem xét mở rộng các hạn chế chống dịch ở thủ đô khi Thế vận hội diễn ra trong vài tuần nữa. Trong khi đó các nhà tổ chức Olympic phải đau đầu trong việc quyết định có cho phép khán giả đến xem Thế vận hội bắt đầu từ 23/7 hay không.

Sau khi quyết định cấm khán giả nước ngoài, ban tổ chức đã giới hạn lượng khán giả trong nước ở mức 10.000 khán giả ở mỗi địa điểm thi đấu, tương đương 50% sức chứa. Trong khi đó, chuyên gia y tế cho rằng không có khán giả sẽ là lựa chọn “ít rủi ro nhất”.

Indonesia đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần vào hôm qua tại thủ đô Jakarta, trên hòn đảo chính Java và Bali khi đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 chưa từng có. Số ca mắc hàng ngày của Indonesia đã tăng hơn gấp 4 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng. Những con số thống kê chính thức của đất nước hiện nay là 2,2 triệu ca mắc và 59,534 ca tử vong. Nhiều người cho rằng đây là con số thấp nghiêm trọng do việc xét nghiệm ít.

Trong khi đó hệ thống y tế của Indonesia đang bên bờ vực sụp đổ với nhiều lều dã chiến dựng bên ngoài các cơ sở y tế chật kín. Hành lang bệnh viện đông nghẹt người nằm và nhiều bệnh viện phải từ chối bệnh nhân vì không đủ khả năng chữa trị, điều này khiến nhiều bệnh nhân chết tại nhà.

Các chuyên gia y tế cảnh báo các biện pháp được thắt chặt hơn có thể không đủ để chống dịch vì vẫn cho phép việc giao thông công cộng hoạt động nên việc giãn cách xã hội rất khó.

Tại Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn Hòa Bình Thế giới lần thứ 9 tại ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng “Vạn lý trường thành miễn dịch” để chống Covid-19.

“Chúng ta nên cùng nhau đối mặt với những thách thức sắp xảy ra” – ông nói – “Ưu tiên cấp bách nhất là xúc tiến việc xây dựng Vạn lý trường thành miễn dịch để chống lại virus, vượt qua sự phân biệt đối xử chính trị và thực hiện hợp tác quốc tế chống dịch”.

Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019 và nước này đã cung cấp hơn 480 triệu liều vắc xin cho các quốc gia khác.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ