Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu

GD&TĐ - New Zealand là quốc gia có màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất thế giới. Do dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới, New Zealand nằm trong số ít các nước mà đông đảo người dân có thể tham gia.

New Zealand bắn pháo hoa mừng năm mới.
New Zealand bắn pháo hoa mừng năm mới.

Tại New Zealand, nơi chỉ có 25 người thiệt mạng vì Covid-19 và trong nhiều tháng không có ca mắc trong cộng đồng, các hạn chế hầu như không tồn tại, những đám đông có cơ hội tụ tập trên đường phố Auckland để bắn pháo hoa lúc nửa đêm.

Một cô gái Rasela Aukuso, 18 tuổi, cùng mẹ của mình đã đếm ngược để đón năm mới. Cô cho biết “thật may mắn” khi có thể cùng mọi người hưởng nhiều tự do hơn ở các nơi bị giới hạn chống dịch. Cô hy vọng các đường biên giới có thể mở trở lại trong năm mới để có thể thăm gia đình ở Samoa và Australia.

DJ Che Fu nói với đám đông: “Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp cho các bạn và người thân. Năm 2021 sẽ là một năm tốt đẹp”.

Trong khi đó, gia đình cô Elzabeth Salnas mong năm 2021 “hòa bình hơn” và không còn những “lệnh phong tỏa”.

Cùng xem những hình ảnh đón năm mới ở New Zealand:

Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu ảnh 1
Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu ảnh 2
Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu ảnh 3
Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu ảnh 4
Chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới sớm nhất toàn cầu ảnh 5
Theo Daily Mail/nzherald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.