Thái Nguyên: Mưa lớn gây sạt lở đất, 3 người tử vong

GD&TĐ - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) khiến 3 người tử vong thương tâm.

Sáng 31/5, ông Lê Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn xã  mới đây đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân là ông H.V.L. (SN 1976, chủ nhà); chị H.T.T. (SN 1992) và chị V.T.T. (SN 1981). Ông Lâm cho biết, 2 nạn nhân nữ gặp nạn đều là họ hàng của ông L. từ tỉnh Bắc Giang sang chơi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà ông L. có 3 người nữa gồm vợ và con trai cùng 1 người cháu nhưng may mắn thoát nạn do ngủ ở gian phòng nhà ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong.
Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ông Lâm cung cấp, tối ngày 30/5, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài. “Khi chúng tôi đang thực hiện công tác ứng trực tại những địa điểm xung yếu thì nhận được thông tin về vụ sạt lở đất vào khoảng 23h30’ đêm ngày 30/5”, ông Lâm cho hay.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 máy xúc cùng nhiều nhân lực tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể các nạn nhân xấu số đã được đưa ra ngoài. Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện công tác di dời hộ dân ra khỏi các vị trí nguy hiểm đồng thời xử lý hiện trường vụ sạt lở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?