Ngã vào bồn cầu nhà vệ sinh, bé gái 11 tháng tuổi thiệt mạng thương tâm

 Mặc dù đã được cấp cứu khẩn cấp, nhưng bé gái không thể qua khỏi do bị đuối nước khi ngã vào bồn cầu.

Ngã vào bồn cầu nhà vệ sinh, bé gái 11 tháng tuổi thiệt mạng thương tâm

Cô bé Savanna Smith được cho là bị chết đuối sau khi vô tình ngã vào bồn cầu tại nhà riêng ở Phoenix, Arizona, Mỹ.

Mẹ của Savanna (dấu tên) cho biết, do có việc phải ra ngoài nên chị nói chị gái của Savanna (16 tuổi) ở nhà trông em. Nhưng khi trở về, chị phát hiện Savanna trong tình trạng ngã chui đầu vào bồn cầu, toàn thân không có phản ứng.

Ngay lập tức, chị đã gọi cấp cứu khẩn cấp đưa con tới bệnh viện.

Nga vao bon cau nha ve sinh, be gai 11 thang tuoi thiet mang thuong tam hinh anh 1

Mặc dù được cấp cứu khẩn cấp, nhưng cô bé đáng thương vẫn không thể qua khỏi do bị đuối nước khi ngã vào bồn cầu. (Ảnh: The Sun).

Cô bé nhập viện trong tình trạng bị đuối nước, tiên lượng nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé không thể qua khỏi.

“Rất có thể trong lúc chơi đùa, do chị gái không để ý nên bé đã vô tình vào nhà tắm, trượt chân rồi ngã vào bồn cầu”, mẹ của Savanna cho biết. 

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo các bà mẹ cần quan tâm chú ý hơn tới con nhỏ; không nên để trẻ chơi một mình, bởi trẻ em là lứa tuổi rất hiếu động, chỉ môt sơ sẩy nhỏ cũng khiến bé bị tai nạn đáng tiếc, thậm chí thiệt mạng.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.