7 người tiếp xúc gần ca COVID-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Theo CDC Hà Nội, 7 trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Q.Cầu Giấy đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, đã có kết quả xét nghiệm 7 trường hợp tiếp xúc gần này, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin, ghi nhận 1 trường hợp dương tính quê Hải Dương, trú tại phố Nguyễn Khánh Toàn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Cả 2 trường hợp này đều có liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19 tại Hải Dương. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, ngay trong tối qua (28/1), lực lượng của CDC Hà Nội phối hợp với địa phương đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý, xác định các trường hợp liên quan.

Qua quá trình điều tra, rà soát, cơ quan chức năng xác định được 7 trường hợp tiếp xúc gần với ca Covid-19 mới tại quận Cầu Giấy.

Những người này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến nay, toàn bộ 7 F1 nói trên đều có kết quả lần 1 âm tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là nam giới, 20 tuổi, quê Hải Dương, đang học ngoại ngữ tại Hà Nội. Nam thanh niên thuê trọ cùng 2 người bạn tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 23/1, người này về Hải Dương, có tiếp xúc với 1 ca Covid-19 thuộc ổ dịch Chí Linh, Hải Dương.

Đến 4h sáng ngày 26/1, bệnh nhân trở về Hà Nội bằng xe Limousin, đi học tại Trung Tâm Anh Ngữ Zim, 65 Yên Lãng, Trung Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 27/1, bệnh nhân khởi phát sốt, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai vào khoảng 14h40’ cùng ngày.         

Đến ngày 28/1, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm Covid-19, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.