4 kiểu người dễ có nguy cơ mắc ung thư

Những người này thường mắc ung thư vì thói quen sống của họ khác với số đông.

4 kiểu người dễ có nguy cơ mắc ung thư

Theo đuổi sự hoàn hảo

Những người cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo sẽ luôn căng thẳng và lo lắng. Họ luôn mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất vượt cả mong đợi. Sự lo lắng, mệt mỏi trong thời gian dài không hề tốt cho sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Căng thẳng và lo lắng làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan trong cơ thể đặc biệt là não bộ, hệ thần kinh trung ương.

Lo lắng cả những điều nhỏ nhặt

Có những người luôn làm quá mọi vấn đề trong cuộc sống, họ lo lắng từ những thứ nhỏ nhất. Tuy nhiên, đây không phải thói quen tốt. Vì điều này khiến bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng, không thể thư giãn, dễ thành lực cản ảnh hưởng đến hệ nội tiết, thần kinh, lâu dần khả năng miễn dịch bị ảnh hưởng và tế bào ung thư dễ phát triển.

Không thể hiện cảm xúc

Có người cho rằng kiên nhẫn là dấu hiệu của trưởng thành ngay cả khi gặp những điều không như ý trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn quen với kìm nén cảm xúc cũng chẳng có gì tốt cho cơ thể. Vì điều này có thể dẫn đến các tế bào miễn dịch kém từ đó giảm khả năng tiêu diệt tế bào ung thư.

Cảm xúc tiêu cực không thể trút bỏ

Có những người mang theo cảm xúc tiêu cực và sự ấm ức trong người từ ngày này qua ngày khác, họ chẳng tâm sự hay chia sẻ cùng ai.

Nếu giữ mãi như vậy, theo thời gian sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cũng như hệ miễn dịch. Từ đó, tế bào ác tính dễ phát triển. Do đó, bạn cần giải tỏa cảm xúc cho bản thân để có thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

1. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc là điều quan trọng. Thức khuya và thiếu ngủ sẽ nảy sinh những cảm xúc không tốt, cơ thể không khỏe. Bạn nên ngủ 7-8 tiếng/ngày, buổi trưa nên nghỉ ngơi hợp lý. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể có tâm trngj tốt.

2. Loại bỏ cảm xúc tồi tệ

Ai cũng có những cảm xúc tồi tệ trong cuộc sống. Thay vì giữ kín, chịu đựng, bạn có thể nói chuyện với gia đình, bạn bè... hoặc tìm cách giải trí bằng cách ca hát, chơi game để cảm thấy thoải mái. Bạn cần tránh để cá nhân mình luôn chán nản, buồn bực và cáu gắt.

3. Tập thể dục

Tập thể dục nhiều hay ít là do bản thân mỗi người. Nhưng đây là thói quen tốt giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp tinh thần tốt và cảm xúc thoải mái. Mỗi người nên chọn 1-2 môn thể thao, tập luyện lâu dài chắc chắn sẽ có những tác dụng tốt với sức khỏe.

Tuy nhiên, cũng không nên tập luyện quá sức, tập luyện vẫn theo các chỉ dẫn để không bị ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.