Sinh viên Đà Nẵng “Internship và làm việc tại Nhật Bản”

GD&TĐ - Sáng 28/5, Trường ĐH Đông Á, Học viện giáo dục Nanakamado (Nhật Bản) ký kết chương trình hợp tác “Internship và làm việc tại Nhật Bản”.

 20 sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á sẽ chính thức sang Nhật thực tập từ tháng 9/2018 tại các cơ sở y tế tại Nhật.
20 sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á sẽ chính thức sang Nhật thực tập từ tháng 9/2018 tại các cơ sở y tế tại Nhật.

Theo ông Kazuya Katou – Viện trưởng Học viện giáo dục Nanakamado, vốn là quốc gia có dân số già, dân số Nhật Bản đến 2050 dự báo sẽ giảm khoảng 38 triệu người, trong đó tỉ lệ người già chiếm đến 40% tổng số dân. Nguồn nhân lực điều dưỡng làm việc tại Nhật hiện đang thiếu trầm trọng, với nhu cầu 130.000 người, dự báo đến 2020 là 200.000 người và con số này sẽ là 300.000 người vào 2030.

Ông Katou cho biết, với chương trình hợp tác này, từ năm 2018, Học viện giáo dục Nanakamado chính thức tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á thực tập nghề nghiệp hưởng lương (internship) và làm việc chính thức tại các cơ sở y tế ở Yokohama, Osaka, Hokkaido và Okayama (Nhật Bản) nhằm bổ sung đội ngũ nhân lực đã được đào tạo bài bản về nghiệp vụ điều dưỡng chuẩn Nhật và đạt trình độ Nhật ngữ N4 từ Việt Nam.

Theo đó, thời gian thực tập nghề nghiệp được xác định là 9 tháng. Lộ trình tiếp nhận sinh viên tăng dần số lượng theo thời gian, từ 60 đến 100 sinh viên mỗi năm, giúp sinh viên được tiếp cận thiết bị, công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, thực hành đúng chuyên môn đào tạo về điều dưỡng và trải nghiệm hoạt động chăm sóc sức khỏe và rèn luyện các nguyên tắc, kiến thức và kỹ năng chăm sóc, quản lý chăm sóc y tế thực tế tại các cơ sở y tế tại Nhật.

Riêng năm 2018, Học viện khởi động chương trình hợp tác này với 20 sinh viên Điều dưỡng ĐH Đông Á đã được các cơ sở y tế tại Nhật tiếp nhận và sẽ chính thức sang Nhật thực tập từ tháng 9/2018. Đợt thực tập nghề nghiệp năm 2019 sẽ bắt đầu từ tháng 3 với 60 - 80 sinh viên. Cùng với việc trang bị nghiệp vụ thực hành điều dưỡng chuẩn Nhật Bản ngay tại trường, sinh viên cũng sẽ được đào tạo miễn phí tiếng Nhật đến trình độ N4 trước khi chính thức tham gia chương trình internship ở Nhật.

“Tham gia chương trình thực tập nghề nghiệp tại Nhật chính là bước chuẩn bị cho việc “mở cửa” thị trường việc làm ra bên ngoài Việt Nam khi sinh viên vừa tốt nghiệp có thể quay lại Nhật tiếp tục làm việc và thi chứng chỉ hành nghề để làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Đồng thời, đây cũng chính là lực lượng chất lượng cao đóng góp vào đội ngũ nhân lực Điều dưỡng đang được chú trọng phát triển tại Việt Nam sau khi về nước từ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật được rèn luyện tại Nhật.”, ThS. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.